Thái Nguyên - Điểm sáng trong thu hút đầu tư

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/01/2019 20:40 GMT+7

VTV.vn - Những năm trở lại, đây Thái Nguyên trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư, với sự góp mặt của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Năm 2018 vừa qua, tỉnh Thái Nguyên đã thu ngân sách 15.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Ấn tượng hơn, chỉ sau 3 năm, con số này đã tăng lên gấp đôi. Có được sự bứt phá này là nhờ nỗ lực của Thái Nguyên trong những năm qua nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và cải cách hành chính.

Những năm trở lại đây, Thái Nguyên trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư, nổi bật là dự án Samsung với tổng mức đầu tư gần 6,4 tỷ USD. Riêng năm 2018, Thái Nguyên đã thu hút và ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng nguồn vốn khoảng 113.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tháng 7/2018, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, các tập đoàn có một môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định lâu dài. Theo đó, sẽ có những giải pháp quyết liệt để thực hiện các cam kết một cách tốt nhất, hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp.

Với mức thu ngân sách trên 15.000 tỷ đồng, năm 2018 là năm thứ tư liên tiếp Thái Nguyên vượt thu cao so với kế hoạch được giao. Đặc biệt, với kết quả sản xuất công nghiệp đứng thứ nhất và tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 2 khu vực trung du và miền núi phía Bắc, Thái Nguyên đang đặt mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng mới của miền Bắc và cả nước.

Hải Phòng thu hút đầu tư nhờ giao thông hoàn thiện Hải Phòng thu hút đầu tư nhờ giao thông hoàn thiện

VTV.vn - Nhờ hệ thống giao thông kết nối hoàn thiện, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hải Phòng được rút ngắn khiến các nhà đầu tư trở nên hào hứng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước