"Thái tử" Samsung cúi đầu xin lỗi, hứa không truyền ngôi cho con

Thùy An-Thứ năm, ngày 07/05/2020 08:32 GMT+7

VTV.vn - Lee Jae-yong - Phó Chủ tịch Samsung Electronics, đồng thời là người thừa kế tập đoàn Samsung đã công khai đưa ra lời xin lỗi của mình.

"Đôi khi, chúng tôi đã thất bại trong việc đáp ứng sự mong đợi của xã hội. Chúng tôi thậm chí đã làm mọi người thất vọng và gây lo ngại vì không tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và các tiêu chuẩn đạo đức", Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch Samsung Electronics, người thừa kế tập đoàn Samsung nói tại một cuộc họp báo tại văn phòng của công ty ở Seoul.

Lời xin lỗi của ông Lee Jae-yong đưa ra sau khi một ủy ban độc lập của Samsung khuyến nghị ông Lee nên thông báo cho công chúng về các biện pháp tăng minh bạch.

Thái tử Samsung cúi đầu xin lỗi, hứa không truyền ngôi cho con - Ảnh 1.

Ông Lee Jae-yong cúi đầu xin lỗi

Ông Lee Jae-yong cũng xin lỗi về những tranh cãi mà Samsung phải đối diện trong những năm gần đây, bao gồm việc thành lập các công đoàn lao động, cũng như phiên tòa mà ông phải đối diện vào năm 2017.

"Đây là lỗi của tôi. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành", ông Lee Jae-yong nói.

Đáng chú ý trong sự kiện, ông Lee Jae-yong cũng tuyên bố không cho con cái kế nghiệp tại Samsung.

"Tôi sẽ không truyền lại việc quản lý công ty cho các con tôi. Đây là điều mà tôi suy nghĩ từ lâu, nhưng trước đây thì chưa muốn nói ra, vì chưa nên bàn về các vấn đề liên quan thừa kế cho đến khi có đánh giá đầy đủ về khả năng quản lý của tôi", ông Lee Jae-yong cho biết.

Thái tử Samsung cúi đầu xin lỗi, hứa không truyền ngôi cho con - Ảnh 2.

Ông Lee Jae-yong tuyên bố sẽ không cho con cái nối nghiệp tại Samsung

Trước đó, vào năm 2017, ông Lee Jae-yong đã bị tuyên án ngồi tù 5 năm trong một phiên tòa mà nhiều người gọi là "phiên tòa thế kỷ" vì tội nhận hối lộ, biển thủ và các hành vi phạm tội khác liên quan đến vụ bê bối hạ bệ tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye.

Song năm 2018, ông Lee Jae-yong đã ra tù nhờ kháng án để nhận bản án tù treo 2 năm rưỡi. Tuy nhiên, tháng 8/2019, tòa án tối cao nói tòa phúc thẩm đã đánh giá thấp số tiền hối lộ và yêu cầu xử lại. Điều này khiến việc ông Lee Jae-yong trở lại nhà tù là hoàn toàn có thể xảy ra.

Thái tử Samsung cúi đầu xin lỗi, hứa không truyền ngôi cho con - Ảnh 3.

Samsung đang là tập đoàn lớn nhất tại Hàn Quốc khi chiếm 15% GDP Hàn Quốc

Samsung đang là tập đoàn lớn nhất tại Hàn Quốc. Theo CNN, Samsung chiếm khoảng 15% GDP Hàn Quốc. Hãng công nghệ Hàn Quốc đang là nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới,  đồng thời là nhà sản xuất màn hình hiển thị và chip nhớ hàng đầu thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước