Thâm hụt thương mại của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo

PV thường trú Đài THVN tại Mỹ-Thứ năm, ngày 09/01/2020 06:10 GMT+7

VTV.vn - Thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 11/2019 đã giảm xuống còn 43.09 tỷ USD, thấp hơn ước tính trước đó là 43,6 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2016.

Tháng 11 cũng là tháng đầu tiên đánh dấu thành công bước đầu trong việc thực hiện mục tiêu cắt giảm thâm hụt thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Kết quả này phần lớn nhờ thâm hụt với Trung Quốc giảm mạnh xuống còn 25,6 tỷ USD.

Số liệu thương mại khả quan không đủ để vực dậy tâm lý của các nhà đầu tư trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Kết thúc phiên giao dịch đêm 8/1 trên sàn New York, các chỉ số Dow Jones và Nasdaq đều giảm điểm, chỉ có chỉ số S&P 500 tăng 0,3%.

Sau cuộc chiến thương mại kéo dài gần 2 năm, dự kiến cuối tháng 1/2020, Mỹ và Trung Quốc sẽ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Giới đầu tư kỳ vọng, việc đạt được thỏa thuận này cùng với việc Trung Quốc cam kết tăng cường mua hàng hóa của Mỹ sẽ tiếp tục giúp cắt giảm thâm hụt thương mại của Mỹ. 

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có thể được ký vào ngày 15/1/2020 Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có thể được ký vào ngày 15/1/2020

VTV.vn - Lễ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc sẽ diễn ra tại Nhà Trắng. Đây là bước đi quan trọng để giải tỏa 18 tháng căng thẳng thương mại song phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước