Thần tốc hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Phố Nối

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 17/08/2024 09:34 GMT+7

VTV.vn - Đến thời điểm này, đường dây 500kv mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Phố Nối đã sẵn sàng đóng điện trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay.

Sự đồng lòng của người và chính quyền

Chỉ còn nửa tháng nữa, đường dây tải điện 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối sẽ về đích. Với những dự án có quy mô tương tự, thời gian hoàn thiện phải kéo dài 3 - 4 năm. Thế nhưng chỉ vỏn vẹn trong 7 - 8 tháng, đường dây này đã hoàn thành, với tiến độ thần tốc, tiết kiệm cả về thời gian, công sức và tiền bạc.

Đây là kỳ tích trong lịch sử ngành điện, khi đầu tư xây dựng một đường dây 500 kV với thời gian ngắn như vậy. Kỳ tích này cũng sẽ khó trở thành hiện thực nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành và các địa phương có đường dây đi qua.

Chỉ trong vòng 6 tháng qua, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chủ trì 5 cuộc họp với các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương để thúc đẩy triển khai công trình đường dây 500 kV mạch 3. Thủ tướng Chính phủ cũng 3 lần trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, động viên các lực lượng thi công trên công trường. Dự án đã thành công huy động sức mạnh tổng lực của cả hệ thống chính trị, nguồn lực tại chỗ ở các địa phương cho các công trình lớn, trọng điểm quốc gia.

Thần tốc hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Phố Nối - Ảnh 1.

Trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá để phục vụ dự án 500kv mạch 3, tổng diện tích phải thu hồi đất là 19 ha, với 567 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 12 hộ phải bố trí tái định cư.

Đã có hàng nghìn đoàn viên thanh niên trên công trường dự án, trong màu áo xanh tình nguyện, họ cùng nhau thi công tháo dỡ nhà cửa, giải phóng hành lang nơi đường điện đi qua. Như nhà ông Hào ở Thanh Hóa, phần lớn đất trồng lúa của nhà ông nằm trong diện thu hồi, nhưng ông đã sớm bàn giao đất canh tác, để triển khai dự án.

Nằm dưới đường đi của hành lang tuyến đường dây 500 kV mạch 3, gia đình ông Ba cũng như nhiều hộ dân khác ở thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, cũng đã sớm đồng thuận với các chính sách mà địa phương đưa ra và chủ động tháo dỡ nhà cửa, để bàn giao đất triển khai dự án.

"Tôi cũng chưa cần đền bù mà tôi cũng phải tìm nơi di chuyển nhà ra chỗ khác để cho tất cả công trình Nhà nước được thi công thuận buồm, tốt đẹp. Tôi di dời nhà trước, tôi phá nhà trước, khoảng tầm 2 tháng sau tôi lấy tiền", ông Ba chia sẻ.

Trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá để phục vụ dự án 500kV mạch 3, tổng diện tích phải thu hồi đất là 19 ha, với 567 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 12 hộ phải bố trí tái định cư. Chính quyền địa phương đã có cách xử lý linh hoạt để vừa đáp ứng được nhu cầu nơi ở của người dân, vẫn đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án.

Ông Lê Xuân Hoàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Chúng tôi ưu tiên dành các khu tái định cư đã bố trí cho các dự án trước đây thì chúng tôi bố trí cho dự án này. Thứ hai là một số mặt bằng dùng cho việc đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách thì chúng tôi cũng dừng lại để ưu tiên bố trí tái định cư cho dự án này".

"Chúng tôi là nhận được sự ủng hộ của người dân ngay từ những cái đầu tiên từ hành lang, tạo móng, kéo dây. Gần như chúng tôi không có vướng mắc gì trong việc giải phóng mặt bằng của dự án đường dây 500kV mạch 3 này", ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia nói.

Để hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3, gần 1.000 hộ dân phải di dời nhưng chính quyền các địa phương không phải cưỡng chế một hộ dân nào. Tất cả người dân đều đồng thuận, sẵn sàng hiến đất, dọn dẹp đến nơi ở mới ngay cả khi chưa nhận được tiền hỗ trợ, bồi thường từ nhà nước.

Nỗ lực vượt qua khó khăn trong thi công

Bên cạnh các trợ lực từ bên ngoài thì sự quyết tâm của tập thể ngành điện, những người ngày đêm "ăn ngủ" trực tiếp với công trình cũng là yếu tố tạo nên sự thành công thần tốc của dự án. "Chỉ bàn làm, không bàn lùi", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm" - đây là những phương châm được các đơn vị thi công trên các công trường của dự án 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Phố Nối thực hiện trong suốt nhung tháng qua.

Đường dây 500kV mạch 3 đi qua 9 tỉnh thành. Có những đoạn đi qua miền Trung "túi mưa, chảo lửa", nhiệt độ trên công trình nhiều lúc lên đến 50 - 60 độ. Có những đoạn đi qua địa hình đồi núi hiểm trở, vượt sông vượt núi. Vô vàn khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực và quyết tâm, đến thời điểm này dự án đã sắp cán đích.

11h trưa giữa trời nắng 40 độ, trên độ cao gần 130m, những công nhân ngành điện vẫn tiếp tục các công đoạn lắp đặt cột vượt sông. Nhưng chỉ hơn 1 tháng sau, cũng tại vị trí đó, những người thợ này lại ngâm mình dưới nước hàng giờ đồng hồ để buộc dây mồi phục vụ cho việc kéo dây. Với họ, dù nắng gắt hay mưa rào thì sớm hoàn thiện các công đoạn cũng là góp phần đẩy nhanh tiến độ của dự án.

Ông Phùng Bảo Anh - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Các công trình điện miền Bắc, Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia cho biết: "Khi mưa thì bắt buộc phải nghỉ nhưng khi trời nắng họ tập trung lực lượng và có thể cố gắng làm thời gian ngoài giờ, làm muộn hơn để đẩy nhanh tiến độ thi công".

"Đối với mùa hè thì có thể làm muộn và ban đêm có thể làm những công việc dưới mặt đất như tổ hợp xà để hôm sau đưa cơ giới vào để đẩy nhanh được tiến độ thực hiện", ông Nguyễn Văn Hải - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 11 cho hay.

Thần tốc hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Phố Nối - Ảnh 2.

Những công nhân ngành điện vẫn tiếp tục các công đoạn lắp đặt cột vượt sông.

Trong giai đoạn cao điểm của dự án gần 15.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động thi công trên toàn tuyến. Họ không chỉ là công nhân ngành điện, mà còn là những đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sỹ các quân khu cũng góp phần để dự án sớm được hoàn thành.

Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc - Tư lệnh Quân khu 3 cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị hết lực lượng phương tiện. Báo cáo Thủ tướng, lực lượng phương tiện đã sẵn sàng, Thủ tướng giao nhiệm vụ thì lực lượng của quân khu sẽ tham gia cao nhất".

Tiến độ nhanh, nhưng chất lượng công trình phải đảm bảo. Đây là mục tiêu được ngành điện đặt ra trong suốt 7 tháng thi công của dự án. Và điều này cũng được các đơn vị như nhà thầu cung cấp thiết bị, hay các đơn vị thi công lắp dựng tích cực triển khai.

Mốc thời gian đang trôi dần về ngày 2/9. Chỉ còn vào ngày nữa là toàn bộ tuyến đường dây 500kv mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến Phố Nối, tỉnh Hưng Yên sẽ được đóng điện.

Thần tốc hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Phố Nối - Ảnh 3.

Chỉ còn nửa tháng nữa, đường dây tải điện 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối sẽ về đích. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo, trong giai đoạn này, cần huy động tất cả các lực lượng có thể để đảm bảo thời điểm hoàn thành. Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm từ việc triển khai dự án để tạo động lực, truyền cảm hứng khi triển khai các công trình, dự án trọng điểm quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Chúng ta phải tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm gì? Để trên cơ sở đó tạo động lực, truyền cảm hứng cho các địa phương, bộ, ngành đang thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia. Tôi đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phải chăm lo đời sống, công ăn việc làm, sinh kế cho người dân mà họ đã nhường nơi ở, nơi sinh sống, nơi thờ cúng, nơi làm việc cho dự án với trên 1.000 hộ dân. Dứt khoát không để ai thiếu nhà, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc dứt khoát là như vậy. Và làm sao cho người ta ổn định sinh kế, công ăn việc làm, nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ".

Trước đây, dự án 500kV mạch 3 đoạn Vũng Áng tới Pleiku 2 dài gần 742km nhưng mất tới gần 4 năm để về đích. Vì vậy, đoạn Quảng Trạch - Phố Nối với chiều dài 519km, thời gian thi công chỉ là 7 tháng là thần tốc.

Sự thành công đến từ việc huy động mọi nguồn lực vật chất, sức người sức của. Nhưng như Thủ tướng Chính phủ đã nói: "Nguồn lực có thể bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân". Không có việc gì khó đến mức không thể làm được, quan trọng là chúng ta có quyết tâm làm và biết cách làm hay không.

Thanh Hóa: Nước rút trên công trường thi công đường dây 500kV mạch 3 Thanh Hóa: Nước rút trên công trường thi công đường dây 500kV mạch 3 Thủ tướng yêu cầu khánh thành đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối trong tháng 7 Thủ tướng yêu cầu khánh thành đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối trong tháng 7 Động lực hoàn thành đường dây 500Kv mạch 3 Động lực hoàn thành đường dây 500Kv mạch 3

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước