Tháng 4/2015, sản lượng dầu mỏ của Nga đạt mức cao kỷ lục

Anh Quang (TCKD)-Thứ hai, ngày 04/05/2015 23:22 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Rosneft.ru)

VTV.vn - Bộ Năng lượng Nga vừa công bố, sản lượng dầu mỏ và khí đốt mà quốc gia này sản xuất trong tháng 4 tiếp tục tăng cao kỷ lục: 10,71 triệu thùng/ngày.

Lý giải cho con số này, đại diện Bộ Năng lượng Nga cho biết, do hoạt động khoan dầu chững lại và tình hình căng thẳng gia tăng ở Trung Đông đã kéo giá dầu thế giới tăng lên mức khoảng 66 USD/thùng, thúc đẩy quá trình khai thác và xuất khẩu mặt hàng này.

Xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt là nguồn thu chính, đóng góp khoảng 50% ngân sách của xứ sở bạch dương. Bộ Năng lượng Nga cho hay, Nga sẽ tăng xuất khẩu dầu thô trong những năm tới và dự kiến lượng dầu thô xuất khẩu trong năm nay có thể tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước