Mỹ trở thành nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới

Phi Hiển-Thứ hai, ngày 07/07/2014 15:39 GMT+7

Khu mỏ dầu Kern River tại Bakersfield, California. Nguồn: Bloomberg

Ngân hàng Thương mại Mỹ Bank of America cho biết, Mỹ đã vượt qua Saudi Arabia và Nga trở thành nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Trong báo cáo mới nhất, Bank of America nêu rõ, năm nay sản lượng dầu thô của Mỹ cùng với các loại chất lỏng, không kể khí đốt tự nhiên, đã vượt qua tất cả các nước với sản lượng hàng ngày vượt 11 triệu thùng trong quý I.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hồi tháng 6 cũng cho biết, Mỹ đã trở thành nhà sản xuất dầu mỏ và khí gas hóa lỏng lớn nhất thế giới. Sự gia tăng nguồn cung cùng với sự hạn chế xuất khẩu dầu thô đang giúp kiềm chế giá dầu thô, mức giá tham chiếu của Mỹ.

Theo số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ, trong tháng 4, Mỹ - nước tiêu dùng dầu mỏ lớn nhất thế giới vẫn nhập khẩu trung bình 7,5 triệu thùng dầu/ngày.

Từ khóa:

dầu mỏ, Mỹ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước