Tháng 9, CPI cả nước giảm 0,21%

Linh Khánh, Lan Anh-Thứ năm, ngày 24/09/2015 11:43 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

VTV.vn - Sáng nay (24/9), Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 giảm 0,21% so với tháng 8, tăng 0,4% so với tháng 12 năm 2014.

CPI bình quân 9 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014 tăng 0,74%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 7 nhóm tăng, trong đó Thuốc và dịch vụ y tế và Giáo dục là hai nhóm tăng cao nhất. 4 nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm như: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống; giao thông…

Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 9 năm 2015 giảm do các nguyên nhân như: giá xăng và giá gas trong nước được điều chỉnh giảm; nhu cầu sử dụng điện giảm và giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm giảm nhẹ do nguồn cung dồi dào.

Đây là lần đầu tiên CPI tháng 9 giảm so với tháng trước. Tính chung ba quý, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đang ở mức thấp nhất trong một thập kỷ qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước