Thặng dư thương mại của Mỹ - Trung Quốc cao kỷ lục

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/10/2018 18:28 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Thặng dư thương mại của Trung Quốc và Mỹ trong tháng 9/2018 tăng lên mức kỷ lục mới 34,13 tỷ USD.

Theo dữ liệu được công bố ngày 12/10, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng 9 thậm chí còn cao hơn tổng thặng dư thương mại của nền kinh tế châu Á với các nước khác trong cùng tháng.

Còn tính trong 9 tháng đầu năm nay 2018, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đạt 225 tỷ USD, tăng mạnh so với con số 196 tỷ USD của cùng kỳ năm 2017.

Điều ngạc nhiên là xuất khẩu của Trung Quốc không bị ảnh hưởng nhiều bởi những căng thẳng thương mại hiện nay. Nguyên nhân có thể do các công ty đã đẩy nhanh các chuyến hàng trước khi các gói thuế cao hơn của Mỹ chính thức có hiệu lực.

Theo cảnh báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, các đòn trả đũa thuế quan hiện nay có thể khiến GDP của Trung Quốc giảm tối đa 1,6% và với nền kinh tế Mỹ giảm gần 1%. Cộng tất cả các yếu tố này lại, tăng trưởng của châu Á có thể giảm 0,9% trong một vài năm tới.

Trung Quốc cắt giảm thuế để thúc đẩy kinh tế Trung Quốc cắt giảm thuế để thúc đẩy kinh tế

VTV.vn - Trung Quốc hôm 30/8 đã thông báo một loạt biện pháp cắt giảm thuế doanh nghiệp và cá nhân nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước