Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng cao kỷ lục năm 2017

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 15/01/2018 14:41 GMT+7

Container tập kết ở cảng nước sâu Dương Sơn ở TP Thượng Hải. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã tăng tới 13%, đạt mức 288 tỷ USD trong năm 2017.

Thông tin từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong năm ngoái, bất chấp những chính sách bảo hộ thương mại và số lượng kỷ lục các vụ điều tra phòng vệ thương mại từ Mỹ.  

Cụ thể thặng dư giữa hai bên đã tăng tới 13%, đạt mức 288 tỷ USD. Trước đó, kỷ lục cũ về thặng dư thương mại Trung - Mỹ được thiết lập vào năm 2015, ở mức 260,8 tỷ USD. Hiện Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc.  

Những số liệu này cho thấy, kinh tế Trung Quốc khép lại một năm khả quan, bất chấp những lo ngại trước đó. Sự phục hồi tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã hỗ trợ nhiều cho kinh tế Trung Quốc, thông qua việc thúc đẩy nhu cầu đối với các hàng hóa và dịch vụ của nước này.

Trung Quốc bác bỏ thông tin nước này có thể dừng mua trái phiếu Mỹ Trung Quốc bác bỏ thông tin nước này có thể dừng mua trái phiếu Mỹ

VTV.vn - Giới chức Trung Quốc đã bác bỏ thông tin nước này có thể dừng mua trái phiếu Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước