Tháng 10 có thặng dư thương mại cao nhất từ đầu năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/11/2017 09:54 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Cán cân thương mại hàng hóa của cả nước trong tháng 10 thặng dư lên đến 2,18 tỉ USD, trở thành tháng có mức thặng dư cao nhất từ đầu năm đến nay.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 10 đạt mức 38,4 tỉ USD và cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư lên đến 2,18 tỷ USD, trở thành tháng có mức thặng dư cao nhất từ đầu năm cho đến nay.

Đây được xem là kết quả khá ấn tượng về xuất khẩu, bởi theo số liệu của Tổng cục Hải quan trong nửa đầu năm nay tháng nào Việt Nam cũng nhập siêu và có thời điểm cán cân thương mại cả nước bị thâm hụt lên đến gần 3 tỉ USD.

Việc xuất siêu tới gần 2,2 tỷ USD được xem là một cú lội ngược dòng ngoạn mục về kim ngạch xuất khẩu. Điều này đã giúp cho Việt Nam xuất siêu khoảng 2,6 tỷ USD tính trung cả 10 tháng trong năm nay.

Việt Nam có tỷ lệ xuất nhập khẩu ở hàng cao trên thế giới Việt Nam có tỷ lệ xuất nhập khẩu ở hàng cao trên thế giới

VTV.vn - Theo một báo cáo, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ xuất nhập khẩu cao nhất thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước