Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/09/2018 14:41 GMT+7

VTV.vn - Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục là 31 tỷ USD trong tháng 8 mặc dù tăng trưởng xuất khẩu của nước này giảm nhẹ.

Mức thặng dư này là kết quả của việc các nhà nhập khẩu Mỹ và doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc đẩy mạnh thực hiện các đơn hàng trước khi những mức thuế mới được áp dụng. 

Tuy nhiên, giới đầu tư lo ngại, điều này sẽ càng thôi thúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào bất kỳ thời điểm nào, sau khi giai đoạn lấy ý kiến công chúng kết thúc ngày 6/9 vừa qua. Điều này đã tác động đáng kể đến thị trường tài chính châu Á trong phiên đầu tuần, khi các chỉ số chính của Thượng Hải và Hong Kong, Trung Quốc đều giảm điểm.

Trong bối cuộc xung đột thương mại giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục leo thang, các chuyên gia của CNBC dự báo, tình trạng căng thẳng này có thể tiếp tục kéo dài trong trong vòng 2 năm tới, ảnh hưởng lên nhiều lĩnh vực thương mại khác. 

Bên cạnh đó, dư luận cũng đang quan tâm đến thông tin được Tổng thống Donald Trump đề cập trước đó về việc giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại với một nền kinh tế châu Á khác là Nhật Bản.

Trung Quốc sẽ đáp trả các gói thuế của Mỹ Trung Quốc sẽ đáp trả các gói thuế của Mỹ

VTV.vn - Trung Quốc sẽ có các biện pháp đáp trả cần thiết nếu Mỹ tiếp tục áp đặt bất cứ gói thuế mới nào đối với nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước