Thanh khoản bất động sản cao cấp gặp khó

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 05/06/2017 15:51 GMT+7

VTV.vn - Thực tế giao dịch thứ cấp của phân khúc cao cấp đang dấy lên nhiều lo ngại, khi giao dịch chuyển nhượng hay cho thuê ở phân khúc này đang gặp nhiều khó khăn.

Thời gian vừa qua, công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn bất động sản cá nhân tại TP.HCM nhận được rất nhiều yêu cầu giao dịch của khách hàng, trong đó phần lớn là giao dịch chuyển nhượng các căn hộ cao cấp.

Tuy nhiên, việc bán, chuyển nhượng các căn hộ thuộc phân khúc cao cấp gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, nhiều khách hàng bán không được, chuyển qua cho thuê cũng không hề dễ dàng.

Ghi nhận từ Công ty nghiên cứu thị trường Savills Việt Nam, 60% khách mua bất động sản cao cấp hướng đến mục đích cho thuê. Tuy nhiên, giá thuê dù đã giảm 20% vẫn khó kiếm khách hàng, trong khi một lượng lớn nguồn cung sắp được bàn giao trong thời gian tới.

Các chuyên gia dự báo, phân khúc cao cấp sắp tới sẽ có hiện tượng sụt giảm về giá. Và điều này đã từng được minh chứng trong quá khứ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước