Tháo gỡ vướng mắc dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/03/2020 09:33 GMT+7

VTV.vn - Những giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đang "cạn vốn", thiệt hại hàng chục triệu USD.

Nguyên nhân được xác định là do nhà thầu đòi bồi thường chậm thanh toán. Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đang phải đối mặt với nguy cơ vỡ tiến độ. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết thông tin này tại cuộc họp mới đây.

Phó Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ khẩn trương trình Thủ tướng ban hành Nghị quyết về tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó xác định rõ cơ quan chủ quản và cấp quyết định đầu tư dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, các bộ ngành liên quan khẩn trương báo cáo Chính phủ về việc sử dụng ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng, giải ngân vốn cho công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý vướng mắc về nguồn vốn vay ODA nước ngoài. Đồng thời, Hiệp định vay với các nhà tài trợ cũng sẽ được gia hạn đến giữa năm sau. Các giải pháp phải được tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3 tới đây.

Trước 1/6 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bến Lức - Long Thành Trước 1/6 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bến Lức - Long Thành

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc và hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bến Lức - Long Thành trước ngày 1/6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước