Thất thu thuế từ hộ sản xuất kinh doanh rượu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/01/2019 11:51 GMT+7

VTV.vn - Các hộ sản xuất kinh doanh rượu đang gây ra nguy cơ thất thu thuế, khi 90% lượng rượu trên thị trường là rượu tự nấu.

Tại một cửa hàng ăn uống lớn trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, rượu 3 không "không nhãn mác, không nhà sản xuất, không hạn sử dụng" được để la liệt ở dưới sàn nhà. Được biết, toàn bộ số rượu là chủ quán nhập về, không phải tự nấu.

Theo lời giới thiệu của chủ quán, nhóm phóng viên đã tìm tới cơ sở sản xuất rượu tại huyện Trực Ninh. Từ đầu làng, hàng chục can rượu to được chất ngổn ngang hai bên đường.

Với xưởng sản xuất rộng khoảng 100m2, chủ một cơ sở sản xuất tự tin khoe mỗi ngày cung cấp hàng nghìn lít rượu cho cả trăm nhà hàng. Nếu lấy con số thấp nhất là 800 lít rượu một ngày, nhân với loại rượu rẻ nhất là 25.000 đồng/lít, trung bình mỗi ngày hộ kinh doanh này cũng có doanh thu khoảng 20 triệu đồng. Mỗi tháng chỉ tính trung bình khoảng 20 ngày nấu rượu, doanh thu một tháng cũng vào khoảng 400 triệu đồng.

Để chứng minh, chủ cơ sở còn mang ra hàng trăm sổ sách ghi chi tiết số lượng bán rượu cho từng cửa hàng.

Rượu trên 20 độ sẽ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tới 65%. Thế nhưng, dù doanh thu cao tới cả trăm triệu đồng 1 tháng, song hộ gia đình trên cho biết chỉ phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt khoảng vài triệu đồng.

Qua xác minh từ Chi cục thuế huyện Trực Ninh, mỗi tháng cơ sở trên đang đóng 3.528.000 đồng, bao gồm cả 3 loại: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế tiêu thụ đặc biệt. Đáng chú ý, số thuế này được khoán cố định, dựa trên số doanh thu hộ gia đình tự kê khai là 8,4 triệu đồng/tháng, tức chỉ bằng khoảng 2% so với doanh thu thực tế.

Khi nhóm phóng viên thắc mắc về số doanh thu chủ cơ sở kê khai đã sát với thực tế chưa, đại diện Chi cục thuế huyện Trực Ninh từ chối trả lời.

Rượu là mặt hàng hạn chế tiêu thụ và phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt trên từng sản phẩm bán ra, thông qua việc dán tem. Tuy nhiên, việc chỉ áp dụng thuế khoán cố định và chưa sát với thực tế đã khiến cho ngân sách đang bị thất thu một lượng thuế không nhỏ.

Còn việc dán tem rượu, một số hộ gia đình cũng đã chủ động đăng ký mua tem của cơ quan thuế nhưng mua về có dán hay không lại là một câu chuyện khác.

Không chỉ huyện Trực Ninh, việc áp dụng thuế khoán cho các hộ sản xuất rượu không dựa vào doanh thu thực, khiến thuế bị thất thu cũng tồn tại ở không ít nơi trên cả nước.

75#phantram lượng rượu tiêu thụ trên thị trường không kiểm soát được 75#phantram lượng rượu tiêu thụ trên thị trường không kiểm soát được

VTV.vn - Theo số liệu thống kê chưa chính thức từ năm 2014-2016, có khoảng 75% lượng rượu tiêu thụ trên thị trường là không kiểm soát được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước