Thêm một đại gia trăm năm tuổi của Mỹ nộp đơn xin phá sản vì COVID-19

QA (Theo Reuters)-Chủ nhật, ngày 24/05/2020 05:59 GMT+7

VTV.vn - Những công ty có tuổi đời hàng trăm năm tuổi của Mỹ dường như đã quá "chậm chạp" trước đại dịch COVID-19.

Ngày 22/5, hãng cho thuê xe Hertz Global Holdings đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản tại một tòa án ở Delaware. Được biết, quyết định phong tỏa của giới chức trách nhằm ngăn COVID-19 lây lan đã khiến kinh doanh ngày càng khó khăn. Phần lớn doanh thu của hãng đến từ cho thuê xe tại sân bay. Tuy nhiên, nhu cầu này đã "bốc hơi" sau khi hành khách hạn chế di chuyển bằng máy bay.

"Tác động của COVID-19 lên nhu cầu đi lại ập đến quá mạnh và đột ngột, khiến doanh thu và lượng đặt xe của công ty lao dốc", thông báo của công ty cho biết.

Thêm một đại gia trăm năm tuổi của Mỹ nộp đơn xin phá sản vì COVID-19 - Ảnh 1.

Dịch COVID-19 đã khiến nhu cầu thuê xe tụt dốc không phanh, dồn Hertz vào đường cùng.

Trước đó, Hertz cũng đã đàm phán với các chủ nợ về việc bỏ qua các hạn chót thanh toán cuối tháng 4. Thỏa thuận sau đó được lùi sang ngày 22/5. Nhưng hãng đã chính thức phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản, khẳng định sẽ tái cấu trúc nợ và tiếp tục kinh doanh với nền tảng tài chính vững mạnh hơn.

Hertz thành lập năm 1918, hiện quản lý các thương hiệu cho thuê xe Hertz, Dollar và Thrifty. 

Với gần 19 tỷ USD nợ và 38.000 nhân viên trên toàn cầu tính đến cuối năm 2019, Hertz là một trong những công ty lớn nhất Mỹ phá sản vì đại dịch. Dịch COVID-19 này đã khiến hàng loạt công ty phụ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng, như bán lẻ, nhà hàng và dầu khí sụp đổ. Các hãng hàng không đến nay vẫn tránh được tình cảnh này, nhờ hàng tỷ USD cứu trợ từ chính phủ. Đây cũng là nguồn tiền Hertz đã cố tiếp cận, nhưng không thành công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước