Thêm một tập đoàn bất động sản Trung Quốc vỡ nợ

VTV Digital-Thứ hai, ngày 06/12/2021 15:22 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn bất động sản Sunshine 100 của Trung Quốc vừa vỡ nợ sau khi cho biết không thể trả được khoản nợ trái phiếu với quy mô 179 triệu USD, đáo hạn hôm Chủ nhật (5/12).

Theo Bloomberg, trong hồ sơ công bố, tập đoàn Sunshine 100 công bố không thể trả được khoản tiền trái phiếu đã vay ước tính 170 triệu USD và hơn 8,9 triệu USD tiền lãi 10,5% đáo hạn năm 2021. Tháng 8/2021, Sunshine 100 từng công bố sẽ không thể trả được khoản tiền gốc và lãi này.

Việc doanh nghiệp này vỡ nợ cũng khiến hoạt động dự phòng với một số công cụ nợ khác tăng lên.

Thêm một tập đoàn bất động sản Trung Quốc vỡ nợ - Ảnh 1.

Hiện áp lực đối với ngành bất động sản Trung Quốc đang ngày càng gia tăng. (Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters)

Sunshine 100 cho biết, những khó khăn trong môi trường kinh tế vĩ mô và ngành bất động sản là nguyên nhân khiến công ty không thể trả được các khoản nợ.

Hiện áp lực đối với ngành bất động sản Trung Quốc đang ngày càng gia tăng, khi khả năng vỡ nợ của một doanh nghiệp lớn khác là Evergrande vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Lợi suất trái phiếu một số khoản nợ phát hành bằng đồng USD khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản không thể trả được nợ đáo hạn. Do đó làn sóng vỡ nợ dâng cao trong tháng 10.

Những vấn đề liên quan đến các tập đoàn bất động sản bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng Trung Quốc và thế giới từ khi lùm xùm liên quan đến Evergrande lộ diện.

Giới chức địa phương Trung Quốc thông báo họ sẽ cử một nhóm các chuyên gia quản lý rủi ro đến tập đoàn Evergrande bởi doanh nghiệp bất động sản đang gặp rắc rối này cho biết sẽ làm việc với các chủ nợ nhằm hướng đến mục tiêu tái cơ cấu các khoản nợ nước ngoài, theo Nikkei.

Hiện Evergrande đang có tổng khối nợ lên đến 300 tỷ USD và đang đương đầu với rủi ro sụp đổ từng khiến cho thị trường tài chính Trung Quốc nhiều phen sợ hãi.

Hôm 3/12, Evergrande công bố đã nhận được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ liên quan đến khoản vay 260 triệu USD. Tuy nhiên Evergrande tuyên bố có thể không thể có đủ tiền để thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết đang làm việc với chính quyền tỉnh Quảng Đông và nhiều cơ quan liên quan nhằm giải quyết tình hình liên quan đến Evergrande.

Nếu Evergrande không thể thực hiện được nghĩa vụ tài chính, nó có thể khiến cho các chủ nợ yêu cầu doanh nghiệp thanh toán gấp rút. Các khoản nợ Evergrande gặp rắc rối đều là nợ bằng đồng USD. Evergrance có thể bị coi là vỡ nợ trong trường hợp không thể thanh toán được.

Nhà sáng lập Evergrande phải tự bỏ tiền túi để trả nợ Nhà sáng lập Evergrande phải tự bỏ tiền túi để trả nợ

VTV.vn - Giới chức Trung Quốc thúc giục tỷ phú Hứa Gia Ấn - Nhà sáng lập Evergrande, sử dụng tài sản cá nhân để thanh toán một phần các khoản nợ lên tới 300 tỷ USD của tập đoàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước