Thép Việt Nam xuất khẩu đi Mỹ không sử dụng nguyên liệu Trung Quốc

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/05/2018 10:05 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương với phóng viên VTV.

Trước thông tin Cơ quan hải quan Mỹ sẽ thu thuế chống bán phá giá là 199% và thuế chống trợ cấp là 256% đối với thép cuộn cán nguội được sản xuất tại Việt Nam có sử dụng chất nền có nguồn gốc Trung Quốc, Cục phòng vệ thương mại, Bộ Công thương khẳng định với phóng VTV rằng những cáo buộc từ phía Mỹ là không có cơ sở.

Cục phòng vệ thương mại cũng khẳng định thép Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ sử dụng nguồn nguyên liệu của các nước khác và nguyên liệu sản xuất tại Việt Nam, không có nguyên liệu từ Trung Quốc.

Năm 2017, tổng lượng thép Việt Nam nhập khẩu là khoảng 5 triệu tấn, trong khi chỉ nhập của Trung Quốc khoảng 100.000 tấn và số lượng này chỉ để sản xuất trong nước. Hiện Cục Phòng vệ thương mại đang hướng dẫn các doanh nghiệp làm hồ sơ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ thép nguyên liệu không phải nhập từ Trung Quốc để được miễn trừ khoản thuế này từ phía Mỹ.

Châu Âu điều tra sản phẩm thép nhập khẩu của Việt Nam Châu Âu điều tra sản phẩm thép nhập khẩu của Việt Nam

VTV.vn - Ủy ban châu Âu (EC) đã mở một cuộc điều tra phòng vệ thương mại đối với 26 loại sản phẩm thép nhập khẩu vào thị trường châu Âu, trong đó có thép xuất xứ Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước