Thị trường bán lẻ ĐBSCL nhiều tiềm năng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/11/2022 11:02 GMT+7

VTV.vn -Hiện có nhiều mô hình bán lẻ hiện đại xuất hiện ở ĐBSCL giúp cho người dân có nhiều lựa chọn hơn. Khu vực ĐBSCL đang trở thành thị trường để thu hút các doanh nghiệp lớn.

Mua sắm đồ thiết yếu tại cửa hàng tiện lợi hay các siêu thị nhỏ đã dần trở nên quen thuộc với người dân miền Tây. Đây cũng là loại hình bán lẻ hiện đại có tốc độ phát triển nhanh nhất tại khu vực miền Tây.

Theo số liệu, hiện số lượng cửa hàng tiện lợi và siêu thị nhỏ tại ĐBSCL đã là 800 điểm bán, chỉ xếp sau vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng.

Qua 10 tháng năm nay, thành phố Cần Thơ là một trong những nơi có tốc độ phục hồi cao nhất về bán lẻ. Trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 17%, dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 126% so với cùng kỳ năm trước.

Nhận thấy tiềm năng về sức mua, một số doanh nghiệp còn chọn miền Tây làm nơi mở lượng cửa hàng bán lẻ nhiều nhất nhì cả nước.

"Chúng tôi xem ĐBSCL là vùng chiến lược và sẽ đầu tư cho xứng tầm so với tiềm năng. Sức mua ở đây khá lớn, dư địa vẫn còn do các cửa hàng bán lẻ hiện đại vẫn chưa nhiều", ông Đặng Thanh Phong - Trưởng Phòng Truyền thông, Công ty Cổ phần Thế giới Di động cho hay.

Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người tại ĐBSCL ước đạt 3,7 triệu đồng mỗi tháng. Xếp thứ 3 trong số 6 vùng. Dù vậy, cuộc đua mở rộng bán lẻ hiện đại năm nay có dấu hiệu chậm lại do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế khó khăn. Một số doanh nghiệp thậm chí phải đóng cửa hàng trăm cửa hàng trên cả nước để hoạt động hiệu quả hơn.

Thị trường bán lẻ Việt Nam thu hút các 'ông lớn' smartphone Thị trường bán lẻ Việt Nam thu hút các "ông lớn" smartphone

VTV.vn - Trong quý 2/2022, Việt Nam là một trong số những thị trường có kết quả kinh doanh tốt nhất của Apple trên toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước