Thị trường bất động sản cuối năm thu hút nhà đầu tư

Hoàng Nga - Dương Duy-Thứ ba, ngày 29/12/2020 16:19 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ thu hút giới đầu tư chuyên nghiệp, theo ghi nhận của các sàn giao dịch, thị trường đã xuất hiện nhiều nhà đầu tư F0.

Số liệu của Bộ Xây dựng cho thấy, lượng sản phẩm bất động sản giao dịch thành công trong quý III bình quân trên cả nước đã tăng khoảng 110 - 125% so với quý trước. Vào thời điểm cuối năm, khi hàng loạt các chủ đầu tư tăng tốc bán hàng, đưa ra các chính sách, chiết khấu, số lượng người quan tâm bất động sản được dự báo tiếp tục tăng.

Số liệu từ Bộ Xây dựng cho thấy, giá nhà vẫn tăng bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh. Mức tăng giá bất động sản cao nhất phải kể đến hai đô thị lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Theo Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, riêng ở Hà Nội, mức giá tại các dự án tăng khoảng 5 - 7%.

Thị trường bất động sản cuối năm thu hút nhà đầu tư - Ảnh 1.

Thị trường bất động sản cuối năm thu hút các nhà đầu tư. Ảnh minh họa - Dân trí.

Không chỉ thu hút giới đầu tư chuyên nghiệp, theo ghi nhận của các sàn giao dịch, thị trường đã xuất hiện nhiều nhà đầu tư F0 - vốn là những người không am hiểu thị trường, tham gia thị trường lần đầu. Thậm chí, có những nhà đầu tư sau khi chốt lời chứng khoán cũng chuyển hướng dòng tiền vào bất động sản.

Do quỹ đất ở các thành phố lớn hạn hẹp, nên các chuyên gia đánh giá, thị trường bất động sản tại các tỉnh thành sẽ thu hút được dòng tiền đầu tư. Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng có sức hút.

Theo đánh giá chung, những tỉnh ven biển như Hạ Long, Thanh Hoá, Bình Định... luôn có lợi thế nhờ có những ưu đãi về mặt thiên nhiên để phát triển du lịch. Ngoài ra, những tỉnh có cơ chế chính sách thu hút đầu tư như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Đồng Tháp... sẽ thu hút được những nhà đầu tư lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước