Thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội tăng nhiệt

VTV Digital-Thứ năm, ngày 28/04/2022 12:03 GMT+7

VTV.vn - Có thời điểm, 1/3 nguồn cung thị trường Hà Nội đến từ phía Đông. Mới đây, thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội cũng chứng kiến sự tăng giá mạnh nhất thời gian qua.

Thị trường bất động sản Hà Nội đang sắp sửa đón nguồn cung mới đến từ phía Đông. Với lợi thế về hạ tầng và nằm ở vị trí trung tâm của Đồng bằng Bắc bộ, nhiều chuyên gia đánh giá thị trường khu vực này sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư.

Những công trình cầu đường nối 2 bờ sông Hồng như cầu Vĩnh Tuy 1, cầu Vĩnh Tuy 2 hay nút giao Cổ Linh được cho là động lực chính thay đổi diện mạo phía Đông Hà Nội.

Cách đây 10 năm, nguồn cung bất động sản phía Đông Hà Nội rất ít, sản phẩm không đa dạng, mức tăng giá thấp. Tuy nhiên, hiện nay, đây lại là khu vực hút dòng tiền đầu tư mạnh, với hàng loạt dự án lớn. Có thời điểm, 1/3 nguồn cung thị trường Hà Nội đến từ phía Đông và nơi đây cũng chứng kiến sự tăng giá mạnh nhất thời gian qua.

Thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội tăng nhiệt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)

Theo ghi nhận từ các sàn giao dịch bất động sản, giá nhà tại một số khu đô thị được đầu tư đầy đủ hạ tầng ở phía Đông đã nhanh chóng tăng giá trong vòng 2 năm trở lại đây. Ngay cả đất thổ cư trong dân cũng được hưởng lợi.

Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu, Savills Hà Nội cho hay: "Khu vực phía Đông ra hàng, nhờ sự cải thiện mạnh mẽ về hạ tầng. Hiện nay có nhiều nhà đầu tư thu hút về Hà Nội và còn có sự quan tâm của các tỉnh nữa".

Quỹ đất tại các quận nội đô hiện đã cạn kiệt, bởi vậy thị trường đang chứng kiến xu hướng dịch chuyển nơi ở và cả dòng vốn đầu tư tại các dự án quanh Hà Nội.

Thông tin từ thị trường cho thấy, bất động sản ở phía Đông Hà Nội không chỉ thu hút sự quan tâm của người dân thủ đô, mà còn ghi nhận sự quan tâm của các nhà đầu tư đến từ khu vực phía Nam và hàng loạt các tỉnh, thành lân cận có thể mạnh về công nghiệp như Bắc Ninh, Hải Phòng…

Bất động sản Hà Nội: “Sốt nóng” liệu có nguội nhanh? Bất động sản Hà Nội: “Sốt nóng” liệu có nguội nhanh?

VTV.vn - Theo Bộ Xây dựng, việc tăng giá đất tại Hà Nội không chỉ do cò đất tung tin mà còn có hiện tượng các sàn giao dịch bất động sản câu kết nhau ôm hàng, thổi giá, gây sốt ảo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước