Thị trường bất động sản sốt trở lại: Thật hay ảo?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/02/2016 14:22 GMT+7

VTV.vn - Trước Tết Nguyên đán, các dữ liệu của ngành Xây dựng cho thấy số lượng căn hộ tồn kho đã giảm hẳn, giảm 1 cách ngoạn mục. Phải chăng thị trường BĐS đã nóng trở lại?

Tiêu biểu như tại TPHCM, ngành Xây dựng còn đưa ra con số chỉ còn khoảng 3.000 căn hộ tồn kho. Và đây đó, người ta đã lại dùng từ “cơn sốt” để mô tả giá bất động sản đang tăng.

Tuy nhiên, buổi tối nếu có dịp đi ngang qua các tòa cao ốc của các dự án, nơi hàng trăm, hàng ngàn căn hộ đã được chủ đầu tư bán hết và đã hoàn thiện, sẽ thấy thực tế chỉ có 1 tỷ lệ rất nhỏ số căn hộ sáng đèn, tức là có người đang ở.

Vì sao cả năm rồi mà người mua nhà vẫn chưa dọn đến ở? Phải chăng tiền nhàn rỗi của giới đầu tư nhiều đến vậy?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước