Thị trường châu Á đi xuống sau khi IMF hạ dự báo tăng trưởng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/04/2019 14:30 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống mức thấp nhất, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Mức tăng trưởng trong năm nay dự kiến chỉ là 3,3%, giảm từ mức 3,5% mà IMF mới dự báo đầu năm nay. Đây là lần thứ ba, IMF hạ mức dự báo chỉ trong vòng 6 tháng.

Sau thông tin này, nhiều cổ phiếu trên sàn châu Á đã lập tức trượt dốc ngay trong sáng nay (10/4). Giảm mạnh nhất trong phiên là Nikkei 225 của Nhật Bản, trên 0,6%. Trong khi, hai chỉ số chính trên sàn Thượng Hải và Hong Kong của Trung Quốc giảm hơn 0.3%. Còn Hàn Quốc và Australia thì tăng nhẹ. 

Các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước thông tin của IMF bởi sự không chắc chắn về chính sách thương mại cùng với mối lo ngại leo thang về các cuộc đối đầu thương mại sẽ làm giảm đầu tư kinh doanh, phá vỡ chuỗi cung ứng, làm suy yếu tâm lý thị trường tài chính, khiến tăng trưởng chậm lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước