Thị trường chờ đợi cuộc họp của các ngân hàng trung ương

Thanh Hiệp-Thứ ba, ngày 31/01/2023 23:42 GMT+7

VTV.vn - Trong phiên giao dịch ngày 31/1, các thị trường chứng khoán trên toàn cầu đã đồng loạt ghi nhận xu hướng đi xuống trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng giảm nhẹ.

Giới đầu tư hiện đang tỏ ra thận trọng bởi trong tuần này, các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới dự kiến sẽ tăng lãi suất lên mức cao nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Sự chú ý sẽ tập trung nhiều nhất vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) khi cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bắt đầu trong ngày 31/1. Thị trường hiện đang nghiêng về khả năng FED sẽ tiến hành nâng lãi suất thêm 0,25 điểm % trong bối cảnh lạm phát đang dần hạ nhiệt, dù một số chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng trước khả năng xảy ra bất ngờ.

Bà Liz Miller, Chủ tịch công ty Summit Place Financial Advisors, cho biết: "Vẫn còn một số điều không chắc chắn về mức tăng lãi suất của FED. Chủ tịch FED Jerome Powell hồi cuối năm ngoái đã đề cập đến mức tăng 0,5 điểm %, nhưng những dữ liệu kinh tế gần đây đang khiến các quan chức nghiêng về mức tăng thấp hơn. Thị trường rõ ràng đang nghiêng về mức tăng 0,25 điểm %, nhưng nếu có bất ngờ xảy ra, tác động tiêu cực cũng sẽ không quá lớn".

Phía bên kia bờ Đại Tây Dương, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cũng được dự báo sẽ lần lượt thực hiện các đợt tăng lãi suất trong ngày thứ Năm. Cả hai được dự báo sẽ nâng lãi suất thêm 0,5 điểm % lên mức cao nhất kể từ mùa thu năm 2008.

Ông Tim Oechsner, nhà giao dịch, công ty chứng khoán Steubing AG, nói: "Thị trường đang kỳ vọng vào mức tăng 0,5 điểm %. Bất kỳ kết quả nào khác sẽ là một điều bất ngờ lớn bởi chúng tôi dự đoán, giới hoạch định chính sách sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao".

Theo các chuyên gia, mặc dù đà tăng giá cả tại một số nền kinh tế đã có dấu hiệu được kiềm chế trong thời gian gần đây, mức lạm phát kỳ vọng hiện vẫn cao hơn nhiều so với trước đại dịch và mục tiêu lạm phát 2% của các ngân hàng trung ương lớn. Việc giới hoạch định chính sách tiếp tục giữ lãi suất cao trong một thời gian dài hoặc tăng lãi suất nhiều hơn mức kỳ vọng của các nhà đầu tư, có thể làm giảm sức hút của thị trường chứng khoán và ảnh hưởng tới đà phục hồi gần đây của thị trường trái phiếu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước