Thị trường chứng khoán: Cần nâng cao vai trò nhà đầu tư tổ chức

Hoài Linh-Thứ sáu, ngày 25/11/2022 12:10 GMT+7

VTV.vn - Diễn biến thị trường năm nay cho thấy cần hành động để nâng chất thị trường như: hoàn thiện hệ thống pháp lý cho thị trường vốn, tăng vai trò của nhà đầu tư tổ chức...

VN-Index vẫn giằng co quanh mốc 940 điểm, hầu hết các chỉ báo đều cho tín hiệu trung lập thể hiện sự lưỡng lự trong tâm lý nhà đầu tư. Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức thấp với hơn 600 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị hơn 9.300 tỷ đồng.

Trong khi đó, khối ngoại vẫn tích cực gom ròng hơn 320 tỷ đồng trên cả 2 sàn. Động thái mua ròng khá rõ ràng, trái ngược với sự lưỡng lự của nhiều nhà đầu tư cá nhân.

Tính từ đầu tháng 11, tổng giá trị mua ròng của khối ngoại đạt khoảng 360 triệu USD, sự đảo chiều đáng chú ý sau 2 tháng bán ròng trước đó.

Chia sẻ với VTVMoney, đại diện quỹ ngoại lớn nhất trên thị trường bày tỏ quan điểm rất tự tin về cơ hội đầu tư ở giai đoạn này.

Tính riêng trên HSX, trong 18 phiên giao dịch kể từ đầu tháng, có tới 14 phiên khối ngoại mua ròng. Đáng chú ý, tỷ trong giao dịch mua vào của các nhà đầu tư ngoại đã tăng đáng kể. Từ mức bình quân gần 7,4% năm 2021, theo thống kê của SSI, lên gần 12,4% khối lượng giao dịch và 16,7% về giá trị giao dịch tháng này.

Thị trường chứng khoán: Cần nâng cao vai trò nhà đầu tư tổ chức - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

Theo lãnh đạo một công ty quản lý quỹ kỳ cựu, dù thị trường biến động, nhưng cơ hội đầu tư luôn có.

"Các nhà đầu tư nước ngoài cũng chịu ảnh hưởng trước các diễn biến chóng vánh của kinh tế trên toàn cầu, nhưng tôi cho rằng, tại thị trường Việt Nam, hầu hết các nhà đầu tư vẫn giữ trạng thái mua vào chứ không phải là bán ra. Sau giai đoạn biến động, thị trường chứng khoán đã ở vùng giá hấp dẫn. Dù các doanh nghiệp niêm yết có thể gặp một số khó khăn kéo dài đến nửa đầu năm tới, nhưng với những công ty có mô hình kinh doanh tốt, quản trị tốt, tôi nghĩ tương lai vẫn tốt", ông Dominic Scriven, Chủ tịch Hội đồng quản trị Dragon Capital, đánh giá.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường năm nay cho thấy cần hành động để nâng chất thị trường như: hoàn thiện hệ thống pháp lý cho thị trường vốn, tăng vai trò của nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư tổ chức: các công ty, quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, quỹ bảo hiểm…

"Theo thống kê, trong năm ngoái, 93% các giao dịch trên thị trường chứng khoán được tiến hành bởi các nhà đầu tư cá nhân. Điều đấy có thể tuyệt vời với các nhà đầu tư cá nhân, nhưng không tốt cho thị trường chung. Trong khi đó, ở hầu hết các thị trường phát triển, các nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp thực hiện tới hơn 50% lượng giao dịch. Làm sao để cải thiện điều này? Sẽ không dễ dàng, nhưng chúng ta cần bắt tay vào thực hiện để thị trường sẽ ngày một hoàn thiện hơn", ông Dominic Scriven nhận định.

Theo đánh giá của lãnh đạo Dragon Capital, thị trường vốn tại Việt Nam đã phát triển một cách nhanh chóng trong vòng 10 năm qua, thậm chí tốc độ phát triển còn vượt kỳ vọng.

Hiện tại, thị trường đang phải đối diện với một giai đoạn khó khăn, theo đánh giá của tổ chức này, có thể kéo dài đến nửa đầu năm sau, nhưng khó khăn rồi sẽ qua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo website các công ty chứng khoán để lừa đảo Cảnh báo thủ đoạn giả mạo website các công ty chứng khoán để lừa đảo

VTV.vn - Nhiều đơn thư gửi đến công an TP Hà Nội phản ánh các hoạt động giao dịch chứng khoán trên không gian mạng có dấu hiệu giả mạo website các công ty chứng khoán để giao dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước