Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục sụt giảm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/08/2015 19:48 GMT+7

VTV.vn - Theo ước tính, 5.000 tỷ USD đã bốc hơi trên các thị trường chứng khoán toàn cầu, kể từ khi Trung Quốc giảm giá đồng Nhân dân tệ hôm 11/8.

Hôm nay (25/8), thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục chứng kiến một phiên giảm điểm mạnh. Chốt phiên giao dịch, chỉ số chứng khoán Shanghai Composite giảm 7,6%, sau khi đã giảm 8,5% trong phiên giao dịch ngày 24/8.

Tính chung trong 7 phiên giao dịch vừa qua, chỉ số Shanghai Composite đã sụt giảm khoảng 27%. Trong khi đó, chỉ số Nikkei của Nhật Bản cũng giảm 3,96% trong phiên giao dịch hôm nay.

Còn tại Ấn Độ, chỉ số Sensex tại sàn giao dịch chứng khoán Bombay đã giảm 1%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2014.

Xu hướng giảm điểm cũng xuất hiện tại một số thị trường chứng khoán khác của châu Á lúc mở cửa các phiên giao dịch vào buổi sáng. Tuy nhiên, tình hình đã được cải thiện vào thời điểm chốt phiên, khi chỉ số chứng khoán của Australia và chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đều đã tăng điểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước