Thị trường chứng khoán lo ngại căng thẳng thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/09/2018 14:38 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Thị trường chứng khoán chủ chốt của châu Á đã đi xuống do lo ngại căng thẳng thương mại.

Phần lớn các thị trường chứng khoán chủ chốt của châu Á sáng nay (17/9) đã đi xuống trước những thông tin về việc Mỹ có thể áp thuế bổ sung với 200 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc ngay trong tuần này.

Dẫn đầu đà giảm của thị trường là các chỉ số Hangseng của Hong Kong (Trung Quốc) và Shanghai Composite của Thượng Hải. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng giảm nhẹ trong sáng nay. Ở chiều ngược lại chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng điểm 1,2%.

Giới đầu tư hiện đang rất lo ngại trước khả năng Mỹ thực hiện việc áp thuế mới đối với hàng hoá của Trung Quốc, bất chấp việc vòng đàm phán thương mại mới giữa hai bên chuẩn bị được khởi động trở lại.

Theo Wall Street Journal, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ không tham gia cuộc đàm phán với Mỹ - dự kiến diễn ra cuối tháng này, nếu Washington tiếp tục áp thuế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước