Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ ra sao trong bối cảnh dịch COVID-19?

Trung Tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/03/2020 06:45 GMT+7

VTV.vn - Ngày 11/3, chứng khoán toàn cầu tiếp tục chứng kiến xu hướng đi xuống của hầu hết các thị trường chủ chốt, trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan toàn cầu.

Chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa phiên ngày 11/3 trong sắc đỏ khi cả 3 chỉ số chính đồng loạt mất điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones lao dốc hơn 700 điểm, trong khi các chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng mất trên 2% giá trị.

Trước đó, tại châu Á, chứng khoán Australia dẫn đầu đà giảm của khu vực khi mất tới 3,6% và rơi vào thị trường gấu, trong khi các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc cũng chung xu hướng giảm. Trên thị trường nhiên liệu, giá dầu cũng quay đầu giảm sau khi Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco của Saudi Arabia cho biết Bộ Năng lượng nước này đã yêu cầu tập đoàn nâng sản lượng thêm 1 triệu thùng/ngày. Theo CNBC, cả dầu Brent Biển Bắc và dầu thô WTI đều đã giảm giá 3,2% trong phiên giao dịch này.

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ diễn biến thế nào?

Với tình hình hiện tại và trước đó là phiên mất điểm kỷ lục ngày 9/3, nhiều nhà đầu tư đang băn khoăn: Liệu chứng khoán Mỹ có sớm kết thúc chuỗi ngày tăng điểm - hay thị trường bò tót suốt 11 năm qua? Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, câu trả lời đang là một thách thức ngay cả với các chuyên gia hàng đầu phố Wall.

Chỉ riêng phiên giao dịch ngày 9/3, cả 3 chỉ số chính đã để mất hơn 7% giá trị. Nhưng nếu xét từ mức điểm cao kỷ lục đầu năm, các chỉ số mất tới 19%. Chỉ cần 1% nữa, chuỗi 11 năm tăng điểm - hay thị trường bò tót kết thúc. Thay vào đó có thể là chuỗi ngày thống trị của thị trường "gấu" - bán ra.

Ông Richard Daskin - Giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư RSD cho hay: "Cơ hội nhìn thấy thị trường bị thử thách là hơn 50%. Niềm tin của các nhà đầu tư đang sụt giảm nghiêm trọng. Vì thế tâm lý chung của cả thế giới là thử xem liệu thị trường có bị rơi xuống vùng mất điểm không. Liệu thị trường có như quả bóng pha lê dễ vỡ? Tôi nghĩ là không nhưng giảm điểm hơn nữa sẽ có".

Thị trường chứng khoán không như quả pha lê dễ vỡ là bởi nền tảng cốt lõi của nền kinh tế Mỹ và toàn cầu đang tốt hơn rất nhiều so với 11 năm trước - khi lâm vào suy thoái. Có chăng chỉ là nỗi ám ảnh dịch COVID-19 đang khiến không ít nhà đầu tư hoảng loạn. Vì vậy, dù ít dù nhiều, các tín hiệu như cắt giảm thuế thu nhập hay hạ lãi suất thực sự cần vào lúc này.

Mở cửa phiên ngày 11/4, thị trường lại quay đầu giảm điểm, sau phiên hồi phục ngày 10/3. Sự lên xuống thất thường của thị trường khiến những "tay lái" vững như ông Sam Stovall cũng đắn đo bởi theo ông, yếu tố quan trọng nhất vẫn là lợi nhuận của các doanh nghiệp, mà điều đó đang phụ thuộc vào việc đương đầu với dịch bệnh.

Ông Sam Stovall - Trưởng Bộ phận Chiến lược Đầu tư của CFRA cho hay: "Tôi không đủ can đảm để khẳng định thị trường có mất tới 20% giá trị không. Nhưng các nhà đầu tư sẽ quan tâm tới mốc điểm 2.600 của chỉ số S&P 500. Khi tới mức đó sẽ có sự can thiệp để tránh rơi vào thị trường gấu mới. Nhưng hiện tại đang có quá nhiều rủi ro và yếu tố nền tảng là lợi nhuận doanh nghiệp không được như kỳ vọng sẽ khiến giá cổ phiếu đi xuống trong thời gian tới".

Ngày 11/3 (theo giờ Mỹ), Chính phủ nước này có cuộc họp bàn về các biện pháp đối phó với tác động của COVID-19. Các nhà quản lý tại phố Wall cũng được mời tham dự. Chắc chắn nỗi lo thị trường rơi vào vùng mất điểm - thị trường gấu, sẽ được các đại diện của phố Wall nêu ra. Thị trường đang trông chờ và những giải pháp mới sau cuộc họp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước