Thị trường chứng khoán trong nước giảm mạnh phiên đầu tuần

Khánh Linh-Thứ ba, ngày 15/03/2022 00:42 GMT+7

VTV.vn - Áp lực bán mạnh trên diện rộng khiến thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục lùi sâu ngay phiên đầu tuần. Chỉ số VN-Index giảm hơn 20 điểm.

Đáng chú ý, nhóm phân bón và vận tải biển bị bán tháo, đồng loạt nằm sàn. Dù vậy, nhiều chuyên gia không quá lo ngại khi chỉ số chính đang ở ngưỡng hỗ trợ mạnh của 3 tháng qua.

Chỉ số VN-Index tuột mốc 1.450 điểm ngay trong phiên sáng với áp lực đến từ các nhóm cổ phiếu lớn như ngân hàng, chứng khoán, thép… những tưởng sẽ có tín hiệu bắt đáy vào buổi chiều nhưng lực cầu xuất hiện vô cùng yếu ớt, nhóm cổ phiếu hàng hoá tăng nóng tiếp tục giảm mạnh, đặc biệt rất nhiều mã phân bón la liệt nằm sàn.

Ông Ngô Minh Đức, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Tài chính LCTV, cho biết: "Chiến tranh Nga - Ukraine đang đi vào giai đoạn đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng, điều đó khiến cho giá các loại hàng hóa, kim loại trên thế giới đã có sự điều chỉnh trong 2 phiên gần đây. Vì vậy, dòng tiền đầu cơ cổ phiếu hàng hóa sẽ rút ra và khiến cổ phiếu của nhóm này rơi vào trạng thái điều chỉnh, tuy nhiên, tôi cho rằng sẽ khó có sự giảm sâu trong những phiên tới, nếu giá dầu duy trì trung bình trên 90 USD/thùng".

Dù đóng cửa với sắc đỏ ngập tràn bảng điện cùng mức giảm khá mạnh nhưng nhìn chung cả 3 tháng qua, xu hướng "Sideway" của VN-Index vẫn đang khả quan hơn diễn biến chung của chứng khoán thế giới.

Ông Nguyễn Trung Du, Giám đốc Dịch vụ đầu tư và Quản lý tài sản, CT CP Chứng khoán Tân Việt, nhận định: "Nếu chúng ta nhìn các thị trường như Mỹ, châu Âu hay các thị trường lớn khu vực châu Á như Nhật, Hàn Quốc…, tất cả thị trường đang ở mức thấp nhất trong 1 năm, tức là họ đã vỡ mức hỗ trợ 3 tháng, 6 tháng và đi xuống rồi. Thị trường Việt Nam nếu nhìn trong 3 tháng qua thì vẫn đang sideway… Bây giờ điểm số của thị trường lớn hơn nên việc giảm 20-30 điểm mọi người nên nhìn theo %, ví dụ như mức giảm hiện tại chỉ khoảng 1,5% thì không quá lớn".

Xét về mặt kỹ thuật, VN-Index hiện đang có ngưỡng hỗ trợ mạnh là 1.420 điểm, lực cầu bắt đáy phiên hôm nay tuy chưa đủ lớn nhưng có một số cổ phiếu bất động sản đã thu hút dòng tiền. Trong ngắn hạn, áp lực điều chỉnh và phân hoá của thị trường vẫn hiện hữu, vì vậy các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tăng tỷ trọng tiền mặt để giải ngân khi có cơ hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước