Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn thiếu các dòng tiền lớn

Huy Hoàng-Thứ tư, ngày 21/10/2020 13:59 GMT+7

VTV.vn - Thị trường chứng khoán Việt Nam: Tăng điểm nhưng vẫn thiếu các dòng tiền lớn. Số lượng vốn huy động thực sự chỉ đạt 61% so với cùng kỳ năm ngoái

VTV.vn - Thị trường chứng khoán Việt Nam: Tăng điểm nhưng vẫn thiếu các dòng tiền lớn. Số lượng vốn huy động thực sự chỉ đạt 61% so với cùng kỳ năm ngoái

VN-Index hiện giao dịch quanh ngưỡng 945 điểm, vậy là chỉ số gần như đã lấy lại được tất cả điểm số đã mất do dịch COVID-19. Tuy nhiên, khối ngoại vẫn bán ròng và dường như thị trường vẫn thiếu đi những dòng tiền lớn, đâu là là nguyên nhân. Phân nào câu trả lời được chính cơ quan quản lý trả lời trong hội thảo "Sự vươn lên của thị trường chứng khoán" trong đại dịch COVID-19 được tổ chức ngay trong sáng nay 21/10

Về số lượng huy động vốn trái phiếu, cổ phiếu phát hành ra công chúng đều đạt 98-99% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng số lượng vốn huy động thực sự chỉ đạt 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Ông Bùi Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Quản lý chào bán chứng khoán, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, một phần là thiếu dòng vốn ngoại

Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn thiếu các dòng tiền lớn - Ảnh 1.

Ông Bùi Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Quản lý chào bán chứng khoán, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

"Khi các nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư lớn vào thị trường Việt Nam mua cổ phiếu, trái phiếu riêng lẻ thi thông thường sang tận Việt Nam nghiên cứu chi tiết, nhưng có COVID-19 họ không làm online được, do vậy một số đợt phát hành trái phiếu lớn ra nước ngoài đã tạm dừng"

Ngoài ra, theo Trung tâm lưu ký chứng khoán, lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư trong thời gian qua là khoảng 300.000 tài khoản, tuy nhiên, trên thị trường lại thiếu những đợt cổ phần hóa hay hay thoái vốn lớn nên thiếu đi những dòng tiền lớn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn thiếu các dòng tiền lớn - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

"Nhà nước dự kiến bao nhiêu doanh nghiệp trong năm 2020 cổ phấn hoá, và thoái vốn các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ, gần như chúng ta không làm được, rất nhiều cuộc đấu giá chúng ta phải huỷ. Đó là minh chứng cho thấy bên cạnh cải thiện của chỉ số thì huy động vốn đang gặp bế tắc", ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cho biết.

Với việc ban hành các nghị định và thông tư vào cuối năm nay, các chuyên gia cho rằng những rào cản pháp lý sẽ được gỡ bỏ, cùng với cơ hội Việt nam có thể được vào danh sách nâng hạng trong các kỳ xem xét tiếp theo thì cánh cổng kết nối với các dòng vốn lớn sẽ có cơ hội mở ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước