Thị trường dầu hạ nhiệt dù còn nhiều rủi ro

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 12/04/2022 08:52 GMT+7

VTV.vn - Giá dầu đã liên tục hạ nhiệt trong 2 tuần qua và về dưới mốc 100 USD/thùng trong một số phiên giao dịch gần đây.

Mỹ và Tổ chức Năng lượng Quốc tế (IEA) quyết định giải phóng 240 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược của mình. Trong khi những lệnh cấm vận nhằm vào Nga của các nước phương Tây hiện nay dự kiến sẽ lấy đi khoảng 2 - 3 triệu thùng dầu/ngày khỏi thị trường.

Theo Báo The National (Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất) lý giải, không phải chỉ bởi 240 triệu thùng dầu được đổ thêm vào thị trường, một phần của sự hạ nhiệt giá dầu những ngày qua còn đến từ Trung Quốc.

Bắc Kinh hiện nhập khoảng 20% tổng lượng dầu xuất khẩu của Nga. Tuy nhiên, tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp thời gian gần đây tại Trung Quốc có thể khiến nhu cầu dầu từ nước này sẽ bị sụt giảm.

Thị trường dầu hạ nhiệt dù còn nhiều rủi ro - Ảnh 1.

Thị trường dầu hạ nhiệt dù còn nhiều rủi ro. Ảnh minh họa.

Dù ai cũng thấy việc giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược của Mỹ hay IEA không thể là giải pháp lâu dài. Nó chỉ giống như là một giải pháp tạm thời, hay "câu giờ" để chờ đợi những giải pháp căn cơ hơn nhưng theo phân tích của trang báo Al Jazeera (Qatar) thì Mỹ cũng đã có những tính toán của riêng mình với những bước đi có thể chỉ được xem là "câu giờ" như hiện nay.

Theo đó, lượng dầu được giải phóng mới đây từ các kho dự trữ chiến lược có thể giúp bù đắp lượng dầu thiếu hụt từ Nga khoảng 3 - 4 tháng, thậm chí 6 tháng. Washington kỳ vọng khoảng thời gian này sẽ giúp các công ty dầu khí đá phiến có thể kịp chấn chính cơ sở hạ tầng để tăng sản lượng. Các nước xuất khẩu dầu truyền thống cũng có thêm thời gian để cải thiện năng suất.

Tuy nhiên, rủi ro không phải là không có, nhất là khi việc giải phóng dầu khỏi kho dự trữ chiến lược Mỹ và IEA hiện được cho là quá nhanh, quá lớn.

Theo đó, giới chuyên gia lo ngại nếu mọi sự không diễn ra như tính toán, lượng dầu từ các kho dự trữ chiến lược bị giải phóng quá nhanh, quá lớn sẽ không kịp bù đắp lại. Khi đó nó sẽ tạo ra một tâm lý hoảng loạn trên thị trường dầu còn hơn những gì đã thấy thời gian qua. Các kho dự trữ chiến lược luôn được xem là những chiếc "phao cứu sinh" của các nền kinh tế. Không ai muốn thấy những phao cứu sinh cứ bị cạn kiệt dần.

Cùng lúc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC ngày 11/4 đã lên tiếng cảnh báo, sẽ không thể có một lời giải nào để bù đắp lượng dầu thiếu hụt từ Nga. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một số nước EU đang bàn thảo khả năng nối gót Mỹ thiết lập lệnh cấm vận đối với xuất khẩu dầu của Nga.

Theo Tổng thư ký OPEC, những gì thị trường đang thấy hiện nay thì lượng dầu bị cắt đứt từ Nga có thể lên tới 7 triệu thùng/ngày, không phải là 2 - 3 triệu thùng như các tính toán trước đây và việc thay thế 7 triệu thùng/ngày là điều không thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước