Thị trường dầu lo lắng vì tình hình Venezuela

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 25/01/2019 16:52 GMT+7

VTV.vn - Việc Mỹ đe dọa trừng phạt ngành dầu mỏ Venezuela có thể tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu của Venezuela.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ vừa đưa ra cảnh báo, việc Washington đe dọa áp các biện pháp trừng phạt lên lĩnh vực dầu mỏ của Venezuela có thể sẽ tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp xuất khẩu vàng đen của Caracas cũng như khiến thị trường dầu toàn cầu thắt chặt hơn.

Sáng nay (25/1), trên thị trường châu Á, giá dầu WTI mất 1% giá trị so với phiên trước, xuống còn 53 USD/thùng. Các chuyên gia cảnh báo, nếu Mỹ tiếp tục tăng cường trừng phạt Venezuela, sản lượng dầu mỏ của nước này sẽ giảm vài trăm nghìn thùng mỗi ngày.

Nhiều nguồn tin cũng cho hay chính quyền Trump có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt mới gồm hạn chế nhập khẩu dầu hoặc thậm chí ban lệnh cấm hoàn toàn đối với ngành dầu mỏ của Venezuela ngay trong tuần này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước