Thị trường du lịch Tết: "Miếng bánh" nhỏ đi và cuộc chơi "cân não"!

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 18/12/2020 15:02 GMT+7

VTV.vn - Dịch COVID-19 khiến ngành du lịch thiệt hại nặng nề, tuy vậy thời gian dần Tết dự kiến sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp khai thác và phục hồi trở lại

Năm nay, Tết dương lịch và Tết âm lịch cách nhau 1 tháng, sau đó là du lịch lễ hội Xuân, cho nên các doanh nghiệp lữ hành đang có cơ hội rất tốt để khai thác, phục hồi trở lại sau một năm đầy khó khăn.

Nếu như thời điểm này những năm trước, các doanh nghiệp đã tất bật quảng bá, giới thiệu hàng trăm tour dịp Tết nguyên đán. Khách hàng cũng liên tục gọi điện thoại, trực tiếp đến quầy hoặc đặt tour qua mạng từ rất sớm. Năm nay, không khí vắng lặng hơn hẳn.

"Đến thời điểm này, lượng khách đặt mới đạt tầm 30% so với chỉ tiêu cả năm. Gần tết sẽ có nhu cầu nhiều hơn. Vì thời điểm này du khách tâm lý vẫn e dè sau đợt COVID-19 lần 3", ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội cho biết.

Thị trường du lịch Tết: Miếng bánh nhỏ đi và cuộc chơi cân não! - Ảnh 1.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, khách hàng tìm đến các công ty du lịch cũng ít hơn mọi năm (Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty du lịch BestPrice cho biết tuy khách đặt tour tết năm nay giảm hơn năm ngoái, nhưng 2 tuần trở lại đây, thị trường đang dần nhộn nhịp trở lại.

Dù có phần kém “sôi động” hơn, nhưng thị trường tour Tết cũng đang “ấm” dần lên sau khi TP Hồ Chí Minh kiểm soát được đợt dịch lần 3, cũng như vaccine COVID-19 “Made in Viet Nam” đã được tiêm thử nghiệm.

Nhiều doanh nghiệp du lịch cho biết, đến thời điểm này, lượng khách hỏi thông tin tour Tết đang tăng. Trong đó, các tour đi Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt... được lựa chọn nhiều nhất. Nếu dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt, số lượng khách mua tour sẽ còn tăng trong những ngày tới.

Thị trường “ấm” dần là một tín hiệu tốt. Tuy nhiên, mùa tour Tết 2021 sẽ có những điểm rất khác biệt, đó là chỉ có tour nội địa. “Miếng bánh” nhỏ đi, cũng khiến cho các doanh nghiệp trong ngành “cân não” cạnh tranh để thu hút du khách. Bên cạnh đó, họ cũng bắt buộc phải thay đổi theo những đổi thay trong xu hướng du lịch hậu COVID-19.

Thị trường du lịch Tết: Miếng bánh nhỏ đi và cuộc chơi cân não! - Ảnh 2.

Tuy nhiên, 2 tuần trở lại đây, thị trường đang dần nhộn nhịp trở lại.

Dịch bệnh không chỉ thu hẹp "miếng bánh" của các doanh nghiệp du lịch, buộc họ phải cạnh tranh từng chút một, mà còn bắt họ phải thay đổi để phù hợp với xu hướng mới của du khách, khi giá cả vốn không còn là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Trong khảo sát gần đây của Hội đồng tư vấn du lịch (TAB), có đến 56% số người được hỏi cho rằng điểm đến an toàn là yếu tố chính tác động đến kế hoạch đi du lịch và có tới hơn 48% người được hỏi muốn đi du lịch cùng gia đình.

Bên cạnh việc đảm bảo an toàn cao nhất cho khách hàng, đa dạng gói tour, nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá cũng được các công ty du lịch đưa ra. Theo khảo sát của phóng viên chương trình, giá tour nội địa năm nay giảm từ 15 - 30% so với năm ngoái. Nhiều doanh nghiệp còn có các sản phẩm tour giảm giá trực tiếp 40%, đồng thời tặng kèm voucher giảm thêm hàng trăm nghìn đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước