Thị trường dược Trung Quốc bốc hơi 26 tỷ USD vốn hóa chỉ trong 2 ngày

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 08/12/2018 06:47 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Nguyên nhân thị trường dược của Trung Quốc bốc hơi 26 tỷ USD vốn hóa là do một chính sách cắt giảm giá thuốc trên toàn quốc của chính phủ nước này.

Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu 11 thành phố lớn, bao gồm cả Bắc Kinh và Thượng Hải, tập trung mua dược phẩm chỉ từ một nhà cung cấp.

Công ty dược nào trúng thầu sẽ trở thành nhà cung cấp chính cho tất cả các bệnh viện tại 11 thành phố trên nhưng với giá cả rẻ hơn trước kia rất nhiều. Thậm chí, có thông tin là một số loại thuốc thông dụng sẽ giảm giá tới 90%.

Ngay lập tức, chỉ số y tế MSCI của Trung Quốc đã lao dốc mạnh nhất trong 2 ngày, một số công ty dược lớn có cổ phiếu giảm hơn 10%.

Trung Quốc triệt phá đường dây dược phẩm giả xuyên biên giới Trung Quốc triệt phá đường dây dược phẩm giả xuyên biên giới Trung Quốc kỷ luật hơn 40 quan chức liên quan vụ bê bối vaccine Trung Quốc kỷ luật hơn 40 quan chức liên quan vụ bê bối vaccine Người dân Trung Quốc hoang mang sau bê bối vaccine Người dân Trung Quốc hoang mang sau bê bối vaccine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước