Thị trường hàng hóa biến động trái chiều

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 30/09/2019 15:18 GMT+7

VTV.vn - Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, thị trường hàng hóa biến động trái chiều trong tuần trước.

Trong khi nhóm nông sản, công nghiệp nhẹ và kim loại công nghiệp tăng giá thì nhóm công nghiệp nặng, kim loại quý lại ghi nhận các mức giảm.

Thị trường nông sản có nhiều dấu hiệu khởi sắc với việc Trung Quốc quay trở lại mua nông sản Mỹ và việc Mỹ - Nhật Bản ký thỏa thuận thương mại sơ bộ giữa hai nước. Ngô Mỹ nhập khẩu vào Nhật Bản sẽ được miễn thuế ngay lập tức. Lúa mì và các sản phẩm từ lúa mì cũng được miễn thuế theo hạn ngạch.

Nhóm công nghiệp nhẹ cũng đồng loạt tăng điểm, dẫn đầu là đường hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2020 tăng tới 4,33% lên mức hơn 5 triệu đồng/tấn. Giá cà phê Arabica và Robusta đều hồi phục, với mức tăng 2,18% và 1,3%.

Thị trường hàng hóa đồng loạt khởi sắc Thị trường hàng hóa đồng loạt khởi sắc

VTV.vn - Đậu tương, bông, cà phê Arabica, cacao, đồng, quặng sắt, cao su tuần qua đều tăng giá mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước