Thị trường hàng không thế giới đón 7,8 tỷ lượt khách vào năm 2036

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/10/2017 15:22 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Lượng hành khách di chuyển bằng máy bay trên toàn thế giới sẽ chạm mốc 7,8 tỷ lượt vào năm 2036, cao gần gấp đôi so với con số 4 tỷ lượt người trong năm 2017.

Thông tin trên vừa được Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) đưa ra. Theo IATA, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi có tới 275 hãng hàng không và chiếm 83% hoạt động vận chuyển hàng không trên toàn thế giới sẽ là động lực chính cho sự tăng trưởng này. Khu vực được dự báo sẽ cung cấp hơn một nửa lượng hành khách mới cho ngành hàng không thế giới trong vòng 2 thập kỷ tới. Các thị trường phát triển nhanh nhất bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia.

Cũng theo IATA, với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, Trung Quốc sẽ thay thế Mỹ trở thành thị trường hàng không lớn nhất thế giới vào năm 2022 - sớm hơn 2 năm so với dự báo đưa ra trước đó.

Việt Nam là thị trường hàng không xếp thứ 7 trong giai đoạn 2014 - 2017 Việt Nam là thị trường hàng không xếp thứ 7 trong giai đoạn 2014 - 2017

VTV.vn - Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến hết năm 2016, có hơn 52 triệu hành khách đã chọn đường hàng không, tăng hơn 29% so với năm trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước