Thị trường lao động Mỹ bị “phủ mây đen”

Lê Minh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 03/02/2023 12:33 GMT+7

VTV.vn - Những số liệu mới được công bố cho thấy thị trường lao động nước tại Mỹ vẫn chưa giảm nhiệt.

Hơn 82.000 lao động trong lĩnh vực công nghệ đã bị mất việc làm kể từ đầu năm 2023 đến nay là thông tin vừa được tờ Market Watch đưa ra trong bài viết đăng tải hôm 1/2. Bài viết dẫn số liệu của trang Layoffs.fyi cho thấy số lao động công nghệ trên toàn cầu bị sa thải trong 2 tuần cuối tháng 1 đã tăng gấp 3 lần so với 2 tuần trước đó. Điều này dự báo khả năng số lao động công nghệ bị mất việc làm trong năm 2023 sẽ vượt quá năm 2022.

Cụ thể, chỉ trong những tuần đầu năm 2023 đã có 256 công ty công nghệ cắt giảm lao động, khiến hơn 82.000 người bị mất việc làm. Cả năm ngoái chỉ có 1.024 công ty công nghệ sa thải hơn 154.000 nhân viên.

Mặc dù phần lớn các công ty công nghệ sa thải lượng lớn nhân viên đều có trụ sở tại Mỹ nhưng theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động nước này công bố hôm 2/2 thì thị trường lao động Mỹ vẫn chưa giảm nhiệt.

Tạp chí phố Wall dẫn số liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước tiếp tục giảm 3.000 đơn, xuống còn 183.000. Số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trung bình trong 4 tuần qua đã giảm xuống còn gần 192.000 mỗi tuần, thấp hơn so với năm 2019 là 220.000 người.

Trong khi đó, số người tiếp tục xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 21/1 giảm 11.000, xuống còn 1,66 triệu người, nhưng vẫn tăng nhẹ so với mức thấp của mùa Xuân năm ngoái cho thấy việc tìm việc làm mới mất nhiều thời gian hơn.

Thị trường lao động Mỹ bị “phủ mây đen” - Ảnh 1.

Trong tháng 12/2022, trên toàn nước Mỹ có 11 triệu vị trí việc làm cần người làm việc. Ảnh minh họa.

Trong khi đó trên thực tế nền kinh tế Mỹ vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động. Báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Mỹ cho thấy có một khoảng cách rất lớn giữa số lượng việc cần người làm với số người đi tìm việc.

Tạp chí phố Wall dẫn số liệu Bộ Lao động Mỹ cho biết, trong tháng 12/2022 trên toàn nước Mỹ có 11 triệu vị trí việc làm cần người làm việc, tăng so với số lượng 10,4 triệu trong tháng trước đó.

Mặc dù số lượng việc cần người làm tháng 12/2022 có giảm nhẹ so với mức 11,9 triệu hồi tháng 3 năm ngoái, song vẫn là mức cao kỷ lục và vượt quá hơn 2 lần con số 5,7 triệu người đang đi tìm việc làm trong cùng thời điểm đó. Indeed ước tính có khoảng 10,1 triệu việc làm mới cần người làm trong tháng 1 năm nay.

Báo chí Mỹ nhận định là cùng với triển vọng tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế, thị trường lao động Mỹ sẽ giảm nhiệt trong năm 2023 với tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng so với mức 3,5% của tháng 12/2022, mức thấp nhất trong vòng nhiều thập kỷ qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước