Thị trường lao động Mỹ chao đảo vì dịch COVID-19

Công Tùng (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 19/04/2020 09:11 GMT+7

VTV.vn - Dịch COVID-19 đang làm chao đảo thị trường lao động Mỹ. Chỉ trong vòng 1 tháng qua, gần 13,5% (tương đương hơn 22 triệu lao động Mỹ) mất việc làm, kéo theo nhiều hệ luỵ.

5,2 triệu lao động Mỹ mất việc làm chỉ một tuần, đó là một trong những con số về thực trạng thất nghiệp do COVID-19 ở Mỹ được báo chí nước này tập trung phân tích.

Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất tập trung vào các hãng bán lẻ, nhà hàng, khách sạn. Đó là nhận định của bài viết trên trang tin CNN, với tiêu đề "22 triệu người Mỹ nộp đơn thất nghiệp trong 4 tuần qua". Nguyên nhân theo CNN là do các biện pháp giãn cách xã hội buộc hàng loạt các doanh nghiệp trong những lĩnh vực nói trên buộc phải đóng cửa.

Hệ quả của tình trạng thất nghiệp này theo bài viết trên BusinessInsider là hàng triệu gia đình Mỹ phải vật lộn để có thức ăn trên bàn. Trang tin này phản ánh cảnh tượng hàng nghìn người xếp hàng dài tới vài km để đợi nhận thực phẩm cứu trợ như nước uống, bánh mì, sữa hay giấy vệ sinh. Trong khi đó, người nông dân Mỹ nhiều nơi phải đổ bỏ hàng nghìn lít sữa và thiêu hủy hàng triệu kg nông sản do thiếu công nhân, nhà máy chế biến.

Báo chí Mỹ cũng nhận định, tình trạng thất nghiệp khiến doanh số bán lẻ, một chỉ số rất quan trọng trong phát triển kinh tế tại Mỹ, giảm tới gần 9%, mức giảm kỷ lục tính từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Theo trang The Hill, sự suy giảm này xuất phát từ sụt giảm mạnh chi tiêu tiêu dùng của người dân Mỹ, vốn chiếm tới 70% tổng sản phẩm quốc nội. Dịch bệnh, thất nghiệp, ở nhà đồng nghĩa với bớt chi tiêu. Vậy nên, đại dịch COVID-19 tại Mỹ đã khiến doanh số bán lẻ quần áo giảm tới 50%. Các hãng ô tô cũng thiệt hại không kém, giảm gần 26%.

New York Times có bài viết đề cập tới sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ. Bài viết cho biết, người dân đang trông đợi vào việc giải ngân các gói cứu trợ của chính quyền. Có tới hơn 33 bang tại Mỹ đang hỗ trợ thêm 600 USD mỗi tuần cho từng người lao động phải ở nhà; mức hỗ trợ này kéo dài trong 14 tuần. Tuy nhiên, bài viết trích dẫn lời một người dân bang California cho biết, tình cảnh của gia đình người này vẫn rất khó khăn vì không có việc làm. Tất cả mọi thứ trong gia đình anh đều biến mất, từ lương thực cho tới tiền tiết kiệm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!




Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước