Thị trường lao động Mỹ tiếp tục bị “phủ mây đen”

Lê Minh-Thứ sáu, ngày 09/10/2020 10:25 GMT+7

VTV.vn - Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ vẫn ở mức cao. Điều này cho thấy tiến trình phục hồi của thị trường lao động chậm chạp và có thể sẽ kéo dài.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tuần qua dù có giảm nhẹ song vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao so với mức đỉnh trước đại dịch cho thấy tình trạng sa thải nhân công vẫn tiếp diễn và sự phục hồi của thị trường lao động rất chậm. Đây là nhận định của tờ Tạp chí Phố Wall số ra ngày 8/10 vừa qua.

Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước tại Mỹ đã giảm xuống còn 840.000, nhưng vẫn duy trì ở mức từ 800.000 - 900.000 trong suốt hơn 1 tháng qua. Con số này cao hơn mức đỉnh trước đại dịch và cả những giai đoạn suy thoái từ năm 1967 đến nay. Bài viết nhận định sự phục hồi của thị trường lao động và nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu chậm lại.

Cùng quan điểm này, tờ Thời báo New York dẫn ý kiến các chuyên gia nhận định là có những dấu hiệu cho thấy tiến trình phục hồi của thị trường lao động nói riêng và nền kinh tế Mỹ nói chung đang chậm lại, cho dù có chút cải thiện về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và số người được trở lại làm việc.

Theo bài viết đã qua 29 tuần kể từ khi tình trạng xa thải lao động hàng loạt diễn ra, khiến nhiều người đã không còn được hưởng các khoản trợ cấp thất nghiệp phần lớn chỉ kéo dài 26 tháng.

Thị trường lao động Mỹ tiếp tục bị “phủ mây đen” - Ảnh 1.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tuần qua tiếp tục duy trì ở mức cao. (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo Cục thống kê của Mỹ, giữa tháng 9 có tới 8,3 triệu người Mỹ xin chậm trả tiền thuê nhà và 3,8 triệu người khác có thể sẽ bị buộc phải ra khỏi nhà trong 2 tháng tới.

Hai bài viết khác trên tờ Tạp chí phố Wall cho biết, mức cầu lao động của các doanh nghiệp đang yếu đi, khiến sự phục hồi của thị trường lao động giảm tốc và có thể phải tới năm 2023 mới có phục hồi hoàn toàn.

Theo bài viết, số vị trí tìm người làm mới đã giảm 0,3% trong tháng 9 so với tháng trước đó, sau khi đã tăng từ 5 đến 7% trong suốt mùa hè. Cụ thể, trong tháng 9 chỉ có 661 việc làm mới được tạo ra, lần đầu tiên ở dưới mức 1 triệu việc làm mới được tạo ra kể từ tháng 4.

Bài viết khác dẫn kết quả thăm dò mới nhất cho thấy 43% số nhà kinh tế được hỏi không hy vọng nền kinh tế Mỹ sẽ lấy lại được số việc làm đã mất đi cho tới tận năm 2023 do tiến trình phục hồi chậm chạp tác động bởi tình trạng đóng cửa do dịch COVID-19. Tiến tình dự báo này chậm hơn rất nhiều so với dự báo đưa ra 6 tháng trước.

Thị trường lao động Mỹ tiếp tục bị “phủ mây đen” - Ảnh 2.

Tiến trình phục hồi của thị trường lao động Mỹ sẽ kéo dài. (Ảnh minh họa: Reuters)

Thời báo New York tổng hợp các số liệu thị trường lại động Mỹ trong 6 tháng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát cho thấy số người thất nghiệp tại Mỹ trong tháng 1 năm nay chỉ là 6,5 triệu; tăng lên 23 triệu trong tháng 4 và giảm xuống còn 12 triệu trong tháng 9.

Số người tạm thời bị mất việc làm trong tháng 1 là 1,1 triệu, tăng lên 18 triệu trong tháng 4 và còn 4,3 triệu trong tháng 9. Số người mất việc làm vĩnh viễn tương ứng trong các thời điểm này là 1,4 triệu, 2 triệu và 3,7 triệu.

Tổng số người cần việc làm ở Mỹ trong tháng 1/2020 là 12 triệu, tăng lên 32 triệu trong tháng 4 và hiện còn 19 triệu.

Qua những con số trên cho thấy tiến trình phục hồi của thị trường lao động Mỹ nói riêng và nền kinh tế lớn nhất thế giới này nói chung sẽ còn tiếp tục kéo dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước