Thị trường mía đường căng thẳng nguồn cung

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 19/09/2023 10:36 GMT+7

VTV.vn - Nguồn cung đường trên thế giới đang đối mặt với nhiều căng thẳng bắt nguồn từ những hệ quả của tình trạng mất mùa tại Ấn Độ.

Giá đường thế giới tuần vừa qua có lúc đã đặt mức đỉnh trong vòng 12 năm trước khi quay đầu giảm nhẹ. Thông tin Chính phủ Ấn Độ sẽ cấm xuất khẩu đường từ tháng 10 cho tới nay vẫn chưa chính thức nhưng đã đẩy thị trường đường vốn đã căng thẳng nguồn cung trở nên càng biến động.

Một số ước tính cho rằng, thị trường đường thế giới trong năm nay và năm tới sẽ thiếu hụt tới gần 5,5 triệu tấn đường. Ấn Độ là quốc gia xuất khẩu đường đứng thứ 2 thế giới sau Brazil. Vụ mùa vừa qua những vùng sản xuất đường của Ấn Độ đã mất mùa khi lượng mưa sụt giảm so với bình thường. Thái Lan - quốc gia xuất khẩu đường thứ 3 thế giới, sản lượng đường vụ mùa này dự báo cũng giảm hơn 30% vì khí hậu khô hạn.

"Sẽ không có câu chuyện ngọt ngào nào cả cho ngành mía đường của Ấn Độ trong năm nay" - đây là cảnh báo được Thời báo Navhind (Ấn Độ) đưa ra. Với tình hình như hiện nay khả năng Ấn Độ sẽ sản xuất được khoảng 30 triệu tấn đường trong vụ mùa này, thấp hơn 5 - 6 triệu tấn đường so với vụ mùa trước.

Với 30 triệu tấn đường sản lượng cho vụ mùa này cũng có nghĩa khả năng xuất khẩu hầu như là không còn bởi nhu cầu nội địa của Ấn Độ đã là khoảng 27 triệu tấn đường. Cộng cả phần dự trữ còn trong kho thì lượng đường của Ấn Độ vẫn ở dưới mức cho phép để xuất khẩu.

Thị trường mía đường căng thẳng nguồn cung   - Ảnh 1.

Nguồn cung đường trên thế giới đang đối mặt với nhiều căng thẳng.

Xuất khẩu đường hiện mang về cho Ấn Độ khoảng 6 tỷ USD mỗi năm. Nhưng sản lượng đường của vụ mùa này dự kiến sẽ thấp hơn vụ mùa trước 5, 6 triệu tấn đường khiến các nhà quản lý tại nước này không làm ngơ cho được. Lý do là không chỉ bởi Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ đường lớn nhất thế giới, còn bởi sản lượng đường của năm ngoái cũng đã bị sụt giảm rồi.

Theo Báo Ấn Độ Ngày nay, vụ mùa năm ngoái Ấn Độ cũng đã phải cắt giảm quota xuất khẩu đường xuống 6 triệu tấn, giảm gần một nửa so với vụ mùa 2021 - 2022. Lo lắng hơn cả lúc này là các quốc gia Trung Đông, vốn là khu vực phụ thuộc chủ yếu vào đường xuất khẩu từ Ấn Độ như Qatar 90% nhu cầu đường hiện nay là nhập từ Ấn Độ.

Trong bối cảnh thị trường đường nói chung đang thiếu hụt nguồn cung như hiện nay, việc tìm kiếm các nguồn đường thay thế được cho là không dễ. Các quốc gia tại đây vì thế được khuyến cáo chuẩn bị cho một giai đoạn lạm phát giá lương thực bị đốt nóng bởi những sức ép mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước