Thị trường nhà ở cho người nước ngoài thuê tăng trưởng mạnh

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ ba, ngày 18/06/2019 10:08 GMT+7

VTV.vn - Thuê nhà riêng để ở là lựa chọn hấp dẫn cho một lượng không nhỏ người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều chủ đầu tư cá nhân đã xây mới, nâng cấp các công trình nhà ở riêng để hướng tới khách hàng là người nước ngoài.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, từ năm 2008 đến cuối năm 2018, có hơn 320 nghìn người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, chủ yếu tập trung tại Hà Nội và TP.HCM. Đây là thị trường khách hàng rất tiềm năng cho dịch vụ thuê nhà tại chung cư mini, một phân khúc nhà ở mà hiện nay các tiện nghi đã đáp ứng nhu cầu khách ngoại.

Căn hộ dịch vụ cho người nước ngoài thuê đang trở thành một xu hướng sinh lời tốt cho các nhà đầu tư. Trong báo cáo gần đây của Savills, tỷ suất lợi nhuận cho thuê căn hộ tại Việt Nam đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, gấp đôi Singapore và gấp 1,7 lần Bangkok.

Môi trường sống và làm việc thân thiện, khả năng ổn định và hòa nhập nhanh là những yếu tố khiến nhiều người nước ngoài tiếp tục đến Việt Nam, quốc gia đứng thứ 11 trong danh sách "Những nơi đáng sống nhất thế giới". Với nhu cầu nhà ở kèm theo đó, các căn hộ dịch vụ cho người nước ngoài thuê dự kiến sẽ tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn trong thời gian tới.

Luật nhà ở và việc bán nhà cho người nước ngoài Luật nhà ở và việc bán nhà cho người nước ngoài

Sắp tới, người nước ngoài sẽ có thể sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Vấn đề này nằm trong dự án luật nhà ở sửa đổi sẽ được Quốc hội thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ Tám lần này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước