Tiềm năng thị trường nhà ở cho người nước ngoài tại Việt Nam

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 24/12/2018 10:17 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, hiện có hơn 320 nghìn người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam tập trung tại các thành phố lớn.

Từ năm 2008 đến nay số lượng người nước ngoài đến Việt Nam làm việc tăng trung bình 8%/năm, hiện có hơn 320 nghìn người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, chủ yếu tập trung tại Hà Nội và TP.HCM. Điều này dẫn đến nhu cầu về thuê và mua nhà của người nước ngoài ngày càng tăng và trở thành kênh đầu tư hấp dẫn, đặc biệt là sau khi Luật Nhà ở sửa đổi năm 2014 cho phép cá nhân và tổ chức nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam.

Cuối năm, người nước ngoài đẩy mạnh mua nhà Cuối năm, người nước ngoài đẩy mạnh mua nhà

VTV.vn - Số lượng khách nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng, nhất là vào thời điểm cuối năm này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước