Thị trường nhãn: Không còn điệp khúc “được mùa mất giá”

Thúy Lan - Quang Hải-Thứ năm, ngày 16/07/2020 11:16 GMT+7

VTV.vn - Thị trường nhãn đầu mùa mặc dù nguồn cung dồi dào, nhưng chưa hề ghi nhận hiện tượng giảm giá, ép giá mà ngược lại giá nhãn khá ổn định.

Sản lượng nhãn ghi nhận tại các tỉnh phía Bắc năm nay tăng trưởng trên 30% do thời tiết mùa Đông ấm bất thường cũng như kỹ thuật canh tác ngày càng hoàn thiện. Tỉnh Hưng Yên - nơi có diện tích nhãn lớn thứ 2 cả nước, dự kiến sẽ thu hoạch tầm 50.000 tấn. Tỉnh Sơn La - nơi có diện tích nhãn lớn nhất cả nước con số này dự kiến lên tới trên 70.000 tấn.

Được mùa người vui mừng nhất là bà con nông dân, các chủ nhà vườn, hợp tác xã, nhưng càng đến ngày được thu hoạch họ cũng thấp thỏm lo âu, không biết giá bán sẽ như thế nào.

"Chúng tôi xác định những năm được mùa giá sẽ thấp, tuy nhiên, năm nay đầu vụ giá nhãn tương đối tốt, không có hiện tượng giảm giá, ép giá", ông Nguyễn Văn Tráng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên nói.

Thị trường nhãn: Không còn điệp khúc “được mùa mất giá” - Ảnh 1.

Sản lượng nhãn ghi nhận tại các tỉnh phía Bắc năm nay tăng trưởng trên 30%.

Thị trường nhãn đầu mùa mặc dù nguồn cung dồi dào, nhưng chưa hề ghi nhận hiện tượng giảm giá, ép giá, mà ngược lại giá nhãn khá ổn định. Nguyên nhân do đâu, khi trong bối cảnh thị trường truyền thống Trung Quốc hiện đang gặp khó?

Theo ghi nhận của phóng viên VTV tại Hợp tác xã Nhãn lồng Tiên Châu (xã Hồng Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), hàng ngày Giám đốc hợp tác xã thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc các xã viên chăm sóc đúng cách để có mã quả thật đẹp, bắt mắt người tiêu dùng.

Ngoài ra, Giám đốc hợp tác xã còn kiểm tra từng mã QRCode ứng với mỗi xã viên, đảm bảo đúng quy trình chăm sóc từ khi nhãn ra hoa đến thu hoạch, thông tin từ đó được công khai trên mạng. Nhờ mã hóa từng gốc nhãn như vậy, nhiều khách hàng chỉ cần quét mã trên web để tìm đến mua nhãn.

Dự kiến hợp tác xã này sẽ xuất bán được trên 100 tấn nhãn và giá trung bình quanh ngưỡng 50.000 đồng/kg - cao hơn việc bán ra ngoài từ 10.000 - 20.000 đồng/kg.

Thị trường nhãn: Không còn điệp khúc “được mùa mất giá” - Ảnh 2.

Thị trường nhãn đầu mùa mặc dù nguồn cung dồi dào nhưng chưa hề ghi nhận hiện tượng giảm giá, ép giá.

Hiện tỉnh Hưng Yên có khoảng 25.000 tấn nhãn đã được chuỗi siêu thị, cửa hàng, doanh nghiệp xuất khẩu cam kết tiêu thụ. Số còn lại kỳ vọng sẽ tiêu thụ hết quả một loạt chương trình xúc tiến bán hàng trong thời gian tới.

Hiện nay có khoảng 51 doanh nghiệp Hưng Yên đã thực hiện ký kết tiêu thụ nhãn tươi. Ngoài ra, nhiều cơ sở chế biến cũng cam kết mua nhãn về chế biến nong nhãn làm thực phẩm. Nâng cao chất lượng quả nhãn, chủ động tìm kiếm khách hàng - đây là cách mà Hưng Yên đang kỳ vọng chấm dứt điệp khúc "được mùa mất giá" trong vụ nhãn sắp tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước