Thị trường nhôm trong nước sau khi áp thuế chống bán phá giá tạm thời

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/06/2019 18:45 GMT+7

VTV.vn - Nếu như trước đây, nhôm nhập khẩu được bán nhiều hơn vì giá rẻ thì nay doanh số bán hàng của nhôm trong nước và nhập khẩu tương đối cân bằng.

Theo khảo sát của Hiệp hội nhôm, sản lượng nhập khẩu của nhôm Trung Quốc vào Việt Nam trong thời gian gần đây đã giảm khoảng 10% so với những tháng đầu năm. Trong khi đó sau một thời gian hoạt động cầm chừng nhỏ giọt thì nay thị trường nhôm trong nước có phần khởi sắc, khi mức sản xuất các nhà máy tăng từ 20% - 30%.

Theo các doanh nghiệp trong nước, thời điểm chưa áp thuế thì giá của một số mặt hàng nhôm nhập khẩu luôn rẻ hơn giá nhôm nội từ 15 - 20%. Nên việc Bộ Công Thương đưa ra mức áp thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung như hiện nay là phù hợp chất lượng và quy luật thị trường.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, việc áp thuế với một số sản phẩm nhôm Trung Quốc sẽ góp phần đẩy lùi được tình trạng hàng lậu, hàng trôi nổi. Trong khi đó, người tiêu dùng được tự do lựa chọn khi các sản phẩm cân bằng giá. Còn các nhà sản xuất phải chú trọng trong việc đầu tư nâng cao công nghệ và dịch vụ trong các sản phẩm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước