Thị trường nội thất mở rộng phân khúc cao cấp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/11/2018 14:39 GMT+7

VTV.vn - Trong những năm gần đây, nhu cầu mua sắm nội thất trang trí nhà ở ngày một tăng cao đi kèm với yêu cầu về chất lượng càng được khách hàng chú trọng.

Thị trường nội thất Việt Nam tăng trưởng bình quân 8% trong 7 năm qua. Với quy mô gần 95 triệu người, mức tiêu dùng đồ gỗ năm 2018 ước đạt trên 4 tỷ USD, trong đó, nguồn tiêu thụ từ các công trình mới xây dựng, do sự phát triển của thị trường bất động sản trong nước mang lại, đang trên đà tăng trưởng sẽ thu hút khoảng 40%.

Với những điều kiện khá thuận lợi từ thị trường, năm 2018, rất nhiều thương hiệu cao cấp quốc tế đã có mặt tại thị trường Việt Nam, hứa hẹn sự bùng nổ của phân phúc thị trường nội thất cao cấp trong thời gian tới.

Khám phá màu sắc, hình khối, không gian trong nội thất đương đại Khám phá màu sắc, hình khối, không gian trong nội thất đương đại

VTV.vn - Phong cách đương đại đang rất phổ biến. Sử dụng màu sắc, hình khối, không gian khiến trường phái này luôn mới mẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước