Thị trường ô tô cũ tại Mỹ lao dốc

Lê Minh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 05/02/2023 18:40 GMT+7

VTV.vn - Giá xe ô tô đã qua sử dụng tại Mỹ đã giảm 14% trong năm 2022 và dự báo sẽ còn tiếp tục giảm thêm 4% nữa trong năm nay.

Trong gần 2 năm trước, dịch COVID-19 cùng tình trạng thiếu chip bán dẫn trên toàn cầu đã khiến giá ô tô đã qua sử dụng tại Mỹ tăng vọt và thị trường ô tô cũ trở thành "bữa đại tiệc" của không ít doanh nghiệp. Nhưng giờ đây, các đại lý bán xe ô tô đã qua sử dụng ở Mỹ lại đang rơi vào tình trạng khó khăn.

Thời hoàng kim của lĩnh vực kinh doanh ô tô đã qua sử dụng trong đại dịch đang đi đến hồi kết thảm khốc là nhận định của tờ Thời báo New York trong bài viết đăng tải hôm 31/1. Bài viết dẫn số liệu của Cox Automobile cho biết, giá xe ô tô đã qua sử dụng tại Mỹ đã giảm 14% trong năm 2022 và dự báo sẽ còn tiếp tục giảm thêm 4% nữa trong năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều đại lý sẽ phải bán xe với giá thấp hơn khi mua vào.

Thị trường ô tô cũ tại Mỹ lao dốc - Ảnh 1.

Các đại lý bán xe ô tô đã qua sử dụng ở Mỹ lại đang rơi vào tình trạng khó khăn. Ảnh minh họa.

Theo dự báo sẽ chỉ có khoảng 36 triệu xe ô tô đã qua sử dụng được bán ra tại Mỹ trong năm 2023, ít hơn một nửa số lượng xe ô tô mới dự kiến được bán ra trong năm. Tình trạng này đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với các hãng kinh doanh xe ô tô đã qua sử dụng tại Mỹ.

Điển hình trong đó là Carvana - doanh nghiệp khởi nghiệp chuyên mua bán ô tô cũ trực tuyến, vốn từng là hình mẫu thành công trong đại dịch và là một trong những doanh nghiệp trẻ nhất lọt vào Fortune 500 năm 2021. Tạp chí phố Wall cho biết năm ngoái, Carvana đã phải sa thải 4.000 nhân viên, tương đương 1/5 tổng số lao động. Hiện nhiều nhóm nhân sự đang phải làm việc dưới 30 giờ hay 4 ngày 1 tuần.

Thậm chí, doanh nghiệp này còn đang phải âm thầm cắt giảm thêm nhân sự để tiết kiệm chi phí trước tình trạng doanh số tiếp tục sụt giảm và khoản nợ trên 7 tỷ USD. Cổ phiếu Carvana đã giảm 98% so với mức đỉnh năm 2021 và trái phiếu rất khó giao dịch.

Theo báo chí Mỹ, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do ngành sản xuất ô tô toàn cầu đã được cải thiện và xu hướng thắt lưng buộc bụng của người dân Mỹ khi lạm phát và nhất lãi suất cho vay mua xe trả góp hiện ở mức quá cao, trên 12,3% so với mức dưới 10% của 1 năm trước.

Tấp nập thị trường mua bán ô tô cũ Tấp nập thị trường mua bán ô tô cũ

VTV.vn - Thị trường ô tô cũ trong quý II/2022 ghi nhận sự khởi sắc rõ rệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước