Thị trường ô tô Trung Quốc giữ vững đà tăng trưởng

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 14/08/2017 14:52 GMT+7

Trong tháng 7/2017, doanh số bán ô tô tại thị trường Trung Quốc đạt 1,97 triệu chiếc, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2016, cao hơn so với tốc độ tăng 4,5% trong tháng 6/2017.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) cho biết, trong tháng 7/2017, doanh số bán ô tô tại thị trường Trung Quốc đạt 1,97 triệu chiếc, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2016 và cao hơn so với tốc độ tăng 4,5% trong tháng 6/2017. Cũng trong tháng 7/2017, sản lượng ô tô của nước này đạt 2,06 triệu chiếc, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo CAAM, sản lượng và doanh số bán ô tô tại thị trường Trung Quốc trong bảy tháng đầu năm nay lần lượt đạt tốc độ tăng trưởng 4,7% và 4,1% so với cùng kỳ năm 2016, tương đương với 15,59 triệu chiếc và 15,33 triệu chiếc.

CAAM cho hay doanh số bán và sản lượng ô tô năng lượng mới (NEV, khái niệm của Trung Quốc dùng để chỉ các loại xe ô tô chạy hoàn toàn bằng điện hoặc động cơ lai) vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và thị phần của các thương hiệu nội địa không ngừng được mở rộng.

Số liệu do Hiệp hội xe du lịch Trung Quốc công bố trước đó cho thấy thị trường Trung Quốc trong tháng trước đã tiêu thụ 43.117 chiếc xe "xanh", tăng 46% so với cùng kỳ năm 2016. Tốc độ tăng trưởng ấn tượng này là nhờ Bắc Kinh đã và đang nỗ lực khuyến khích sử dụng xe sử dụng năng lượng mới, nhằm giảm nhẹ những áp lực về môi trường thông qua các chính sách miễn thuế và ưu đãi về giá khi mua xe, đồng thời yêu cầu các cơ quan chính phủ mua nhiều xe "xanh" hơn.

Trung Quốc giữ vững vị trí là thị trường xe hơi lớn nhất thế giới liên tục trong 8 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước