Thị trường thận trọng với sự trở lại của các cổ phiếu vang bóng một thời

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 11:36 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, các cổ phiếu như BBT, IFS đã trở lại thị trường. Thế nhưng, sự trở lại của các cổ phiếu này liệu còn đủ sức hút như trước đây, đủ hấp dẫn các nhà đầu tư?

3 năm liền làm ăn có lãi sau thời gian thu lỗ kéo dài, rõ ràng BBT trở lại sàn lần này đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư đã từng là cổ đông của công ty. Quan tâm nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ tiền mua. Ngược lại, họ tỏ ra thận trọng vì cổ phiếu lên sàn bước giá không tăng, thanh khoản không nhiều, với họ cũng không đủ hấp dẫn.

Cũng có lịch sử đầy sóng gió như BBT, cổ phiếu IFS của Công ty Thực phẩm Quốc tế đã trở lại sàn nửa năm nay. 87 triệu cổ phiếu IFS đăng ký, nhưng mỗi phiên chỉ có vài trăm đơn vị giao dịch, ứng vài triệu đồng trao tay.

Theo giới đầu tư, quy mô các doanh nghiệp kiểu này không lớn, cơ cấu cổ đông lại cô đặc, lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng là không nhiều, rất khó hút dòng tiền.

Con đường trở lại của các cổ phiếu vang bóng một thời như Bông Bạch Tuyết dường như không đơn giản. Kết quả kinh doanh cải thiện thôi chưa đủ, nhà đầu tư cần một lực hút từ chính thanh khoản, các bước giá của chính những cổ phiếu này.

Cổ phiếu Apple giảm điểm cản trở đà tăng nhóm ngành công nghệ Cổ phiếu Apple giảm điểm cản trở đà tăng nhóm ngành công nghệ

VTV.vn - Chỉ một ngày sau khi công bố sản phẩm mới, trong phiên mở cửa đêm qua (13/9) theo giờ Việt Nam, cổ phiếu của Apple đã quay đầu giảm điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước