Thị trường thuốc lá lậu "sôi động" từ biên giới tới nội địa

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/10/2021 20:28 GMT+7

VTV.vn - Dù trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, thị trường thuốc lá lậu vẫn hoạt động sôi động, nhộn nhịp từ khu vực biên giới vào đến thị trường nội địa.

Bán công khai thuốc lá lậu

dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt chốt kiểm soát được thành lập từ biên giới đến nội địa để kiểm soát người ra, vào địa bàn nhưng nhiều đối tượng buôn lậu thuốc lá vẫn liều lĩnh hoạt động. 9 tháng năm 2021, số lượng thuốc lá nhập lậu bị lực lượng chức năng thu giữ hơn 1,6 triệu gói.

Sau thời gian dài giãn cách im ắng, tại các địa phương lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh khi vừa nới lỏng giãn cách thì hoạt động buôn lậu đã nhộn nhịp trở lại. Trong đó, sôi động hơn hẳn là tại các chợ thuốc lá lậu đã nổi tiếng từ xưa. Người mua, kẻ bán, hàng hóa ra vào liên tục.

Thị trường thuốc lá lậu sôi động từ biên giới tới nội địa - Ảnh 1.
Thị trường thuốc lá lậu sôi động từ biên giới tới nội địa - Ảnh 2.

Thuốc lá lậu được bày bán công khai tại nhiều cửa hàng.

Những ngày qua, chợ thuốc lá nổi tiếng ở tuyến đường Học Lạc, quận 5, TP Hồ Chí Minh đã hoạt động trở lại. Dài chưa đầy 2km nhưng có đến hơn 20 cửa hàng thuốc lá.

Hàng trưng bày là 100% là thuốc lá trong nước, tuy nhiên chỉ là vỏ bọc vì nguồn thu chính lại là từ những loại thuốc ngoại. Một cây thuốc lá nhập lậu từ Campuchia đang được bán với giá 175.000 đồng. Một cửa hàng nhỏ có thể bán hàng trăm cây thuốc lá nhập lậu mỗi ngày và loại nào cũng có.

"Cái này hàng lậu, hàng đi tàu, trước dịch là 300.000 đồng, giờ giảm nhiều lắm, trong dịch nói bao nhiêu người ta cũng mua bấy nhiêu. Jet trước đây là 400.000 - 500.000 đồng, giờ chỉ 200.000 đồng. Nhưng mấy hàng này không để đây đâu, cần sẽ vào nhà lấy", một người bán cho hay.

Khi có khách hàng tới, các đầu lậu không ngừng tư vấn về thuốc xách tay từ các nước về với giá từ 1.000.000 - 1.200.000 triệu đồng/cây.

Một chủ hàng cho biết, hầu hết hàng tại TP Hồ Chí Minh về từ các tỉnh biên giới phía Tây Nam như: Tây Ninh, Vĩnh Long, Kiên Giang... và được chuyển về hàng giờ nên đảm bảo không có chuyện thiếu hàng, chỉ là càng cuối năm giá có thể tăng cao hơn vì nhu cầu nhiều hơn.

Thị trường thuốc lá lậu sôi động từ biên giới tới nội địa - Ảnh 3.

Chỉ với 1 giỏ thuốc lá được bày trên ghế thế nhưng hỏi loại nào là chủ hàng có loại đó.

Còn tại Hà Nội, các con phố quanh Hồ Gươm, Tôn Đức Thắng... từ lâu cũng là những địa điểm nổi tiếng về buôn bán trái phép thuốc lá ngoại nhập lậu.

Trong vai người có nhu cầu mua hàng, phóng viên VTV cũng đã tiếp cận với những người bán tại đây. Chỉ với 1 giỏ thuốc lá được bày trên ghế thế nhưng hỏi loại nào là có loại đó và chỉ 2 - 3 phút sau, những loại thuốc lá cần mua đã được mang tới.

Tất cả đều theo mô típ, thủ đoạn đơn giản là chỉ bày bán tượng trưng, còn kho hàng luôn được cất ở một nơi ngay gần đó.

Gia tăng buôn bán trái phép thuốc lá lậu

Liên tiếp trong thời gian qua, hàng loạt các vụ buôn bán thuốc lá lậu tại các tỉnh biên giới phía Tây Nam đã bị phát hiện và nơi tiêu thụ chính vẫn là TP Hồ Chí Minh.

Mới đây, lực lượng chức năng Cần Thơ đã phát hiện 1.500 bao thuốc lá lậu được cất giấu trong khoang bí mật nằm sát trần của một thùng xe.

Lái xe cho biết, chở rau củ xuất phát từ An Giang, trên đường đi, tài xế mua thuốc lá lậu để bán kiếm lời. Tất cả số thuốc lá đã bị Cục Quản lý thị trường Cần Thơ kiểm tra đột xuất khi có biểu hiện nghi vấn và thu giữ.

Thị trường thuốc lá lậu sôi động từ biên giới tới nội địa - Ảnh 4.

Hàng loạt các vụ buôn bán thuốc lá lậu tại các tỉnh biên giới phía Tây Nam đã bị phát hiện.

Tại Vĩnh Long, gần 2.200 bao thuốc lá điếu mang các nhãn hiệu như Jet, Scott và gần 30 chai rượu không hóa đơn xuất xứ, không tem nhãn phụ, không có kiểm định chất lượng cũng mới bị bắt giữ.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long cho biết, tất cả đều được nhập lậu khi xe tải mang biển kiểm soát 94C-062.84 đang vận chuyển hàng hóa từ TP Hồ Chí Minh đến Bạc Liêu ngang qua địa phận Vĩnh Long.

Còn trong hai ngày 26 - 27/10 vừa qua, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành tổ chức tiêu hủy 386.055 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ việc các đối tượng buôn lậu giả dạng xe "luồng xanh" để nhằm mục đích qua chốt kiểm soát dịch. Thực tế này cho thấy các đối tượng buôn lậu thuốc lá vẫn tiếp tục nghĩ ra nhiều thủ đoạn tinh để đối phó với lực lượng chức năng ngay khi dịch bệnh xảy ra.

Gia Lai: Xe 'luồng xanh' vận chuyển 2000 bao thuốc lá lậu Gia Lai: Xe "luồng xanh" vận chuyển 2000 bao thuốc lá lậu

VTV.vn - Cục Quản lý Thị trường Gia Lai vừa chuyển hồ sơ vụ sử dụng xe "luồng xanh" vận chuyển 2000 bao thuốc lá lậu từ Kon Tum qua tỉnh Gia Lai để đi tỉnh Bình Dương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước