Thị trường tiền số lao dốc, giới trẻ Hàn Quốc “vỡ mộng” đổi đời

VTV Digital-Thứ tư, ngày 02/06/2021 11:18 GMT+7

VTV.vn - Đà lao dốc mạnh gần đây của thị trường tiền số đã đẩy nhiều người trẻ rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Hàn Quốc là một trong những điểm nóng đầu cơ tiền kỹ thuật số, chiếm đến 10% giao dịch toàn cầu. Riêng trong quý I vừa qua, khoảng 2,5 triệu tài khoản mới đã được tạo ra trên 4 nền tảng tiền số lớn nhất Hàn Quốc, trong đó 60% là người chơi từ 20 - 30 tuổi.

Nhiều thanh niên Hàn Quốc vay nợ để đầu tư tiền kỹ thuật số. Hệ quả là nợ của nhóm này đã tăng tới 17% so với cùng kỳ năm 2020.

Thị trường tiền số lao dốc, giới trẻ Hàn Quốc “vỡ mộng” đổi đời - Ảnh 1.

Nhiều người trẻ ở Hàn Quốc dốc tiền đầu tư vào tiền số mong giàu lên nhanh chóng, nhưng vỡ mộng. (Ảnh minh họa: Korea Expose)

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Nikkei Asian Review, một sinh viên giấu tên tại thủ đô Seoul cho biết cô đang chịu áp lực lớn khi đổ hết tiền tiết kiệm vào thị trường tiền số.

Cũng như nhiều bạn trẻ Hàn Quốc khác, sinh viên này đã dành toàn bộ 1 triệu Won tiền tiết kiệm, tương đương 900 USD, của mình vào tiền số với ước mơ đổi đời. Tuy nhiên, sau khi giá tiền số lao dốc thảm hại, số tiền tiết kiệm của cô đã tan biến.

"Tôi chẳng thể nghĩ được cái gì nữa. Đây là bài học quá đau đớn", sinh viên này bày tỏ.

Trong tháng 4/2021, tổng giá trị tiền số của sinh viên trên đã tăng tới 5 triệu Won, nhưng khi thị trường suy giảm, giá trị thực của những đồng tiền số cô nắm giữ đã mất 40%. Dù chưa trắng tay nhưng sinh viên này cho biết nhiều bạn bè tương tự như mình cũng đang vô cùng chán nản.

Thị trường tiền số Hàn Quốc hoạt động với hơn 200 nền tảng, trong đó nhiều khả năng, hàng loạt nền tảng giao dịch sẽ bị buộc phải ngừng hoạt động vào cuối tháng 9 này.

Dù được xem là loại tiền kỹ thuật số phổ biến nhất, nhưng Bitcoin chỉ chiếm chưa đến 10% giá trị giao dịch tại Hàn Quốc. 90% còn lại là các giao dịch liên quan đến những đồng tiền không rõ nguồn gốc.

Trong cơn sốt tiền số, nhà đầu tư nghĩ ra thuật ngữ mới "kimchi premium", dùng để ám chỉ khoản lãi mà các loại tiền kỹ thuật số hàng đầu có thể kiếm được ở thị trường Hàn Quốc. Kimchi premium có lúc vượt mức 20%.

Cuộc khảo sát với 1.750 sinh viên đại học của cổng thông tin tìm kiếm việc làm Alba Heaven cho thấy, 53% trong số đó bày tỏ quan điểm tích cực về việc đầu tư vào tiền điện tử. 24% thừa nhận đã đổ tiền vào hình thức đầu tư này. Trong số những người ủng hộ, 33% cho biết tỷ lệ lợi nhuận cao là lý do họ quan tâm. Thậm chí, 15% cho rằng tiền điện tử là "cơ hội cuối cùng để thoát khỏi tình trạng xã hội hiện tại".

Tuy nhiên, các nhà đầu tư lâu năm cho rằng thanh niên Hàn Quốc hiện nay thiếu kiên nhẫn hơn so với thế hệ đi trước. Họ cũng thiếu cơ hội kiếm tiền. Ngay cả những người làm việc trong các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc cũng khó có thể tự mua cho mình một căn nhà hoặc căn hộ, do giá nhà đất tăng cao. Điều này khiến họ phải tìm tới những "cơ hội đổi đời" nhanh hơn.

Theo nhận định của một chuyên gia, cuộc khủng hoảng diễn ra khiến người trẻ tin rằng con đường hạnh phúc - "kết hôn - mua nhà - sinh con" - ngày càng khó đạt được. Tiền điện tử là lựa chọn để họ kiếm vận may.

Hàn Quốc sẽ đánh thuế 20% với giao dịch tiền số Hàn Quốc sẽ đánh thuế 20% với giao dịch tiền số

VTV.vn - Kể từ năm 2022, thu nhập từ các giao dịch tiền số tại Hàn Quốc sẽ phải chịu thuế 20%, theo kế hoạch vừa được giới chức nước này công bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước