Thị trường tinh dầu hoa hồng ở Bulgaria trước cơn "bão giá"

Như Anh-Thứ tư, ngày 29/06/2022 08:07 GMT+7

VTV.vn - Nói tới hoa hồng, quốc gia xuất khẩu tinh dầu và các sản phẩm làm đẹp liên quan tới hoa hồng nhiều nhất chính là Bulgary.

Quốc gia ở Đông Nam châu Âu này xuất khẩu tới 95% lượng sản xuất trong nước ra nước ngoài. Với mức giá trung bình khoảng 5.000 – 6.000 Euro cho 1 kg tinh dầu hoa hồng, đây được coi như "mỏ vàng" của Bulgary. Nhưng năm nay, thị trường này dự đoán sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chi phí sản xuất tăng cao.

Những người nông dân trồng hoa hồng tại Bulgary đang tất bật thu hoạch, nhưng vụ mùa năm nay kém hơn hẳn những năm trước. Giá thành sản phẩm tinh dầu hoa hồng nổi tiếng dự báo cũng sẽ tăng gấp đôi so với những năm trước. Một phần nguyên nhân là do thời tiết.

Ông Plamen Stankoski, thành viên nhà xuất khẩu tinh dầu hoa hồng Bulattars, cho biết: "Năm nay thời tiết khắc nghiệt hơn hẳn với 2 tháng gần như không hề có giọt mưa nào, khiến lượng cánh hoa hồng thu được kém hơn mọi năm".

Để thu được 1kg tinh dầu hoa hồng đúng chuẩn Bulgary cần phải dùng tới 1 tấn cánh hoa hồng. Với thời tiết như hiện tại, thậm chí phải cần tới 3-4 tấn cánh hoa.

Nhưng để giá tăng vọt lên gấp đôi như dự báo năm nay, nguyên nhân chính, theo những nhà xuất khẩu tinh dầu hoa hồng tại đây, là do chi phí vận chuyển toàn cầu tăng quá cao.

Ông Plamen Stankoski cho biết thêm: "Năm nay, giá nhiên liệu xăng dầu đã tăng gấp 2-3 lần, giá của cánh hoa hồng cũng vì thế mà sẽ tăng gấp đôi. Chưa kể, sau 2 năm điêu đứng vì dịch COVID-19, các cơ sở chiết xuất tinh dầu hoa hồng cũng nhận được ít nguồn tiền tài trợ mới.

Trong số các quốc gia nhập khẩu nhiều tinh dầu hoa hồng Bulgary nhất có Pháp, Mỹ, Nhật Bản và một số nước thuộc EU. Với hơn 200 nghìn thành phần, tinh dầu này đặc biệt phù hợp với quy trình sản xuất những loại nước hoa xa xỉ hàng đầu thế giới như Chanel, Christian Dior, hay Estee Lauder.

Bà Gergana Andreeva, Giám đốc điều hành của hiệp hội tinh dầu, nước hoa và mỹ phẩm quốc gia Bulgaria, nói: "Tổ chức của chúng tôi đã thực hiện một số bước như nỗ lực thương lượng mức bồi thường cho giá nhiên liệu cao. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài chính vẫn chưa phản hồi về việc có thể hỗ trợ giá cho chúng tôi hay không".

Không chỉ thị trường hoa hồng mà rất nhiều sản phẩm khác cũng chịu ảnh hưởng  do lạm phát giá cả, và đặc biệt là do chi phí vận tải biển tăng. Nhiều cảng biển quan trọng của khu vực châu Á và châu Âu đóng cửa khiến các công ten nơ bị ùn ứ. Theo một báo cáo của Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển, giá thành sản phẩm toàn cầu vì thế cũng sẽ tăng khoản 1,5% trong năm nay. Ở những quốc gia kém phát triển nhất, con số này còn có thể là 2.4%.  

sản xuất trong nước ra nước ngoài. Với mức giá trung bình khoảng 5.000 – 6.000 Euro cho 1 kg tinh dầu hoa hồng, đây được coi như "mỏ vàng" của Bulgary. Nhưng năm nay, thị trường này dự đoán sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chi phí sản xuất tăng cao.

Những người nông dân trồng hoa hồng tại Bulgary đang tất bật thu hoạch, nhưng vụ mùa năm nay kém hơn hẳn những năm trước. Giá thành sản phẩm tinh dầu hoa hồng nổi tiếng dự báo cũng sẽ tăng gấp đôi so với những năm trước. Một phần nguyên nhân là do thời tiết.

Ông Plamen Stankoski, thành viên nhà xuất khẩu tinh dầu hoa hồng Bulattars, cho biết: "Năm nay thời tiết khắc nghiệt hơn hẳn với 2 tháng gần như không hề có giọt mưa nào, khiến lượng cánh hoa hồng thu được kém hơn mọi năm".

Để thu được 1kg tinh dầu hoa hồng đúng chuẩn Bulgary cần phải dùng tới 1 tấn cánh hoa hồng. Với thời tiết như hiện tại, thậm chí phải cần tới 3-4 tấn cánh hoa.

Nhưng để giá tăng vọt lên gấp đôi như dự báo năm nay, nguyên nhân chính, theo những nhà xuất khẩu tinh dầu hoa hồng tại đây, là do chi phí vận chuyển toàn cầu tăng quá cao.

Ông Plamen Stankoski cho biết thêm: "Năm nay, giá nhiên liệu xăng dầu đã tăng gấp 2-3 lần, giá của cánh hoa hồng cũng vì thế mà sẽ tăng gấp đôi. Chưa kể, sau 2 năm điêu đứng vì dịch COVID-19, các cơ sở chiết xuất tinh dầu hoa hồng cũng nhận được ít nguồn tiền tài trợ mới.

Trong số các quốc gia nhập khẩu nhiều tinh dầu hoa hồng Bulgary nhất có Pháp, Mỹ, Nhật Bản và một số nước thuộc EU. Với hơn 200 nghìn thành phần, tinh dầu này đặc biệt phù hợp với quy trình sản xuất những loại nước hoa xa xỉ hàng đầu thế giới như Chanel, Christian Dior, hay Estee Lauder.

Bà Gergana Andreeva, Giám đốc điều hành của hiệp hội tinh dầu, nước hoa và mỹ phẩm quốc gia Bulgaria, nói: "Tổ chức của chúng tôi đã thực hiện một số bước như nỗ lực thương lượng mức bồi thường cho giá nhiên liệu cao. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài chính vẫn chưa phản hồi về việc có thể hỗ trợ giá cho chúng tôi hay không".

Không chỉ thị trường hoa hồng mà rất nhiều sản phẩm khác cũng chịu ảnh hưởng  do lạm phát giá cả, và đặc biệt là do chi phí vận tải biển tăng. Nhiều cảng biển quan trọng của khu vực châu Á và châu Âu đóng cửa khiến các công ten nơ bị ùn ứ. Theo một báo cáo của Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển, giá thành sản phẩm toàn cầu vì thế cũng sẽ tăng khoản 1,5% trong năm nay. Ở những quốc gia kém phát triển nhất, con số này còn có thể là 2.4%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước